Nữ quản giáo “quan hệ” với tù nhân đến có thai được tạm hoãn án tù

(PLVN) - Trong khoảng thời gian 4 tháng, nữ quản giáo đã có mối quan hệ bất chính với một tù nhân đang thụ án chung thân vì tội giết người. Mọi chuyện vỡ lở khi tù nhân bị chuyển sang nhà tù khác và vô tình để quên chiếc điện thoại anh ta thường dùng để nhắn tin, liên lạc với nữ quản giáo tại phòng giam cũ.  
Nữ quản giáo Ayshea Louise Gunn.
Nữ quản giáo Ayshea Louise Gunn.

Mối tình oan trái

Theo Daily Mail, nữ quản giáo Kerianne Stephens (26 tuổi) đã có hành vi quan hệ tình dục với tù nhân Louis Tate (35 tuổi) trong khoảng thời gian 4 tháng tại nhà tù HMP Swaleside, trên đảo Sheppey, hạt Kent (Anh). 

Mối quan hệ tình cảm giữa nữ quản giáo và tù nhân diễn ra từ ngày 1/9/2018 đến ngày 8/1/2019.  Cả hai còn gọi điện và nhắn tin qua lại cho nhau. 

Kết quả của những lần ân ái giữa cả hai là việc Kerianne có thai. Nữ quản giáo sinh con vào tháng 6/2019. Tate sau đó được xác định là bố của đứa trẻ. Kerianne sau đó đã phải thừa nhận hành vi sai trái của mình khi có quan hệ với tù nhân. 

Mối quan hệ tình cảm giữa Kerianne và Tate bị phát hiện khi tù nhân được chuyển tới một nhà tù khác hồi tháng 10/2018. Tại đây, Tate đã nói với một bạn tù rằng đã bỏ quên một chiếc điện thoại tại phòng giam cũ. Và tù nhân này cũng vô tình nhắc đến nữ quản giáo tên Kerianne. 

Nữ quản giáo xinh đẹp Kerianne Stephens và tù nhân.
 Nữ quản giáo xinh đẹp Kerianne Stephens và tù nhân. 

Khi nhận được tin báo, cảnh sát đã khám xét phòng giam cũ của Tate và phát hiện một chiếc iPhone 6 được giấu trong một chiếc tất ở trên bàn. Kiểm tra dữ liệu điện thoại, cảnh sát phát hiện các cuộc gọi và tin nhắn văn bản tới điện thoại của nữ quản giáo Kerianne trong 11 ngày trước khi Tate bị chuyển sang nhà tù mới - Lowdham Grange ở Nottingham. 

Ngày 8/1/2019, Kerianne bị bắt giữ khi tới nhà tù làm việc. Nữ quản giáo xác nhận đã có thai 3 tháng vào lúc đó. Nhật ký của nữ quản giáo cũng cho thấy cô đã đi siêu âm thai một tháng trước đó và ngày thụ thai là 29/9. 

Bản án thấu tình, đạt lý

Bethan Rogers (luật sư biện hộ cho Kerianne) nói rằng, mối quan hệ tình cảm của nữ quản giáo với tù nhân diễn ra vào thời điểm Kerianne “gặp đổ vỡ trong tình cảm” khi liên tục bị bạn trai cũ bạo hành. Điều đó khiến nữ quản giáo uống nhiều rượu, sử dụng cần sa và tự hủy hoại bản thân. Luật sư Rogers nói trước tòa rằng đứa trẻ là “một sự an ủi” với nữ quản giáo thời điểm đó. 

“Về chiếc điện thoại, một điểm mấu chốt là thân chủ tôi không mang điện thoại vào cho tù nhân. Cô ấy chỉ cho phép anh ta sử dụng và nội dung trong các cuộc trao đổi cũng chỉ liên quan tới chuyện tình cảm của họ”, Luật sư Rogers biện hộ. 

“Cô ấy chấp nhận những gì mình đã làm, cô ấy biết nó đã sai như thế nào. Cô ấy là một người phụ nữ chưa trưởng thành sâu sắc và vô cùng ngốc nghếch, người đã phạm một sai lầm lớn nhưng từ sai lầm đó đã mang đến một điều tuyệt vời cho cô ấy (ý nói đến việc giải tỏa tâm lý và mang thai con gái - PV)”, Luật sư Roger phân tích.

Bức ảnh cho thấy mối quan hệ giữa Ayshea Louise Gunn và phạm nhân là “không bình thường”
 Bức ảnh cho thấy mối quan hệ giữa Ayshea Louise Gunn và phạm nhân là “không bình thường”

“Bị cáo được đào tạo và huấn luyện để nhận thức được trách nhiệm của mình và tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định. Bị cáo cũng hiểu được nguy cơ khi tiếp xúc với tội phạm, đặc biệt là phạm tội giết người. Sẽ có nhiều người nhìn vào trường hợp của bị cáo và đặt câu hỏi vì sao lại xảy ra chuyện quản giáo quan hệ tình dục với tù nhân đến có thai ở trong nhà tù.

Đây không phải là phiên tòa mở ra để xét xử về khía cạnh đạo đức, nhưng những hành vi của bị cáo đã phá vỡ luật lệ nghiêm khắc của nhà tù, cấu thành nên một tội rất nghiêm trọng”, Thẩm phán Statman tuyên bố trước tòa.

Có mặt tại tòa án hôm 25/3, nữ quản giáo đã bật khóc khi Thẩm phán Philip Statman nói rằng dù hành vi của cô này có mức độ nghiêm trọng, nhưng tòa đã cân nhắc một số yếu tố giảm nhẹ như việc con của bị cáo còn nhỏ nên tuyên phạt Kerianne chịu mức án 16 tháng tù giam nhưng được tạm dừng thi hành án trong 2 năm. Kerianne còn phải thực hiện 300 giờ làm việc không lương và tuân thủ 25 ngày tham gia hoạt động phục hồi nhân phẩm. 

Về phần Tate, phạm nhân này đang thụ án tù chung thân vì tội giết người thì phải chịu thêm 10 tháng tù vì hành vi sai trái với nữ quản giáo và sử dụng vật dụng trái phép trong tù.

Thêm một mối tình “quản giáo - phạm nhân”

Trước đó vào năm 2019, Ayshea Louise Gunn (27 tuổi) là một nữ quản giáo đã có mối quan hệ được cho là “không phù hợp” với tù nhân Khuram Razaq và liên lạc với người này nhiều lần trong một khoảng thời gian dài.Phạm nhân Razaq (29 tuổi) là một kẻ cướp có vũ trang và đang thụ án tù 12 năm khi vụ việc xảy ra. 

Theo điều tra, Ayshea Louise Gunn có những hành động không phù hợp như chia sẻ hình ảnh, video nóng, mang vào nhà tù nhiều vật phẩm cho tù nhân tại nhà tù Berwyn ở Wrexham, Anh.

Nữ quản giáosau đó đã bị tòa tuyên án 12 tháng tù giam, sau khi mối quan hệ kéo dài 4 tháng với tù nhân nam bị phanh phui. Cơ quan điều tra xác định Gunn liên lạc với tù nhân nam 1.200 lần bằng 3 số điện thoại khác nhau, một số được gọi chuyển tiếp để che giấu danh tính.

Gunn đã mang vào nhà tù cho người tình quần áo, đồng hồ thông minh, giúp người tình chơi cá cược. Đổi lại, tù nhân Khuram Razaq đưa cho Gunn 1.500 bảng Anh. Các công tố viên tại tòa nêu rõ rằng khi bắt đầu nhận công việc cai ngục tại nhà tù vào năm 2017, Gunn đã được huấn luyện và hiểu rõ những hành động nào là phi pháp.

Cũng giống trường hợp của nữ quản giáoKerianne Stephens, trong vụ án này, luật sư bào chữa Peter Hunter nói Gunn có mối quan hệ với Razaq không phải vì tài chính.Gunn bị trầm cảm và “cảm thấy tồi tệ” sau khi chia tay bạn trai nên khi có tù nhân quan tâm, “cô gái lập tức xiêu lòng”, luật sư bào chữa nói.

Ngoài bản án 12 tháng tù giam với Gunn, thẩm phán Niclas Parry cũng tuyên phạt Razaq thêm 8 tháng tù giam vì sử dụng vật dụng trái phép trong tù, bao gồm điện thoại và đồng hồ thông minh.

Đọc thêm