Nữ võ sĩ trẻ nhất trong lịch sử giành danh hiệu WBO

(PLVN) - Christina Hammer (SN 16/8/1990) là mộtvõ sĩ chuyên nghiệpngười Đức. Cô là nhà vô địch thế giới nhiều lần ở hai hạng cân, từng giữ danh hiệu nữ hạng trung WBO từ năm 2010 đến 2019, là võ sĩ trẻ nhất trong lịch sử giành danh hiệu WBO.
Christina Hammer.
Christina Hammer.

Trước đó cô giữ danh hiệu hạng trung WBC từ năm 2016 và 2018 và WBO siêu trung năm 2013. Hammer được biết đến với phong cách thi đấu kiên nhẫn và khôn ngoan, hạ gục đối thủ với những cú đấm móc. 

Đả bại 5 đối thủ trong 11 tháng

Kể từ chiến thắng của Hammer trước Zita Zatyko, cô đã được vinh danh là Chiến binh của năm bởi WBF và WBO; cô được trao giải Nữ võ sĩ của năm của BDB; và WBO đã trao tặng cô chiếc nhẫn kim cương WBO. Tính đến tháng 2 năm 2019, Hammer được xếp hạng là nữ võ sĩ hạng trung hoạt động tốt thứ hai trên thế giới theo The Ring và BoxRec.

Christina Hammer sinh ra tại  Nowodolinka,  Kazakhstan, sau đó cùng cha mẹ chuyển đến  Sontra, Đức  vào năm 1991. Cha mẹ cô rời Kazakhstan bởi họ nhận thấy chất lượng sống và giáo dục ở Đức sẽ đem lại tương lai tươi sáng hơn cho cả gia đình. Trong nhà, Hammer luôn được nuôi dạy để trở thành một người không bao giờ biết bỏ cuộc trước khó khăn.

Cô phát triển niềm đam mê thể thao thông qua bóng đá , chạy bộ, bơi lội, năm 13 tuổi, cô đến với quyền anh sau khi cô được các chú của mình đi cùng họ đến các phòng tập đấm bốc.  Cô được đào tạo ở  Eschwege dưới thời huấn luyện viên Robert Staar, rồi ba năm sau đó cô trở thành nhà vô địch địa phương.

Vào năm 18 tuổi, Hammer được huấn luyện viên Dimitri Kirnos phát hiện ra tài năng, cô nói: “Mặc dù tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, năm 18 tuổi tôi quyết định trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp và chuyển đi khỏi nhà...

 

Tất nhiên, lúc đầu không dễ, nhưng tôi biết tôi có thể làm được”. Khi Hammer lớn lên, cô ngưỡng mộ  Gennady Golovkin  và  Wladimir Klitschko và “những người phụ nữ mạnh mẽ như Jennifer Lopez. Hammer đã thi đấu cho Câu lạc bộ đấm bốc Eschwege tại một số giải đấu của Đức, trong đó cô đã đánh bại nhà vô địch người Đức năm 2007, chiến thắng tính điểm trước cựu vô địch Đức Manon Rohrbach ở mức 63 kg và giành giải vô địch quốc tế Đức tại Berlin khi đánh bại Madelyn Cibis, mức 75 kg. 

Tháng 8/2008, cô đã đến  Eichstätt tham dự Giải vô địch Phụ nữ Đức, tại đây cô đã giành huy chương bạc sau khi đánh bại Silke Huenecke và Janine Hoffmann để tiến đến trận chung kết và để thua một điểm trước  Nikolina Orlovic.  Cô kết thúc sự nghiệp nghiệp dư của mình với thành tích 22 trận thắng và một trận thua.

Sau khi giành được Huy chương Bạc tại Giải vô địch quốc gia Đức, Hammer đã cân nhắc việc tham gia Thế vận hội London 2012  , nhưng tham vọng trở thành siêu vô địch của cô lớn hơn điều đó.  Hammer thi đấu chuyên nghiệp lần đầu ở tuổi 19 vào ngày 12/9/2009 tại Gewerbehof Schlutius ở  Magdeburg  trong cuộc so găng với nữ võ sĩ người Đức Melisa Koktar, Hammer đã hạ  knock-out kỹ thuật  (TKO) đối thủ ở hiệp thứ hai.

Ngày 24/10/2009 tại Đấu trường Anhalt ở Dessau, Hammer đã giành chiến thắng trước võ sĩ Sarka Stoklaskova của Séc. Cho đến ngày 23/10/2010, cô tiếp tục có thêm năm trận đấu trong vòng mười một tháng, đánh bại Marija Pejakovic, Daniela Bickei, Patricia Braesick, Marie Riederer và Mihaela Dragan. Ngày 23/10/2010, Hammer đối mặt với  Teresa Perozzi  tranh chức vô địch hạng trung WBO còn trống tại Đấu trường Erdgas ở Riesa, Đức, trận đấu được phát trực tiếp trên Sport1.

Hình ảnh quyến rũ của Christina Hammer (phải) trên võ đài vinh quang.
Hình ảnh quyến rũ của Christina Hammer (phải) trên võ đài vinh quang.  

Southpaw  Perozzi nhập cuộc bằng cách gây áp lực lớn và tấn công tốc độ nhanh khiến Hammer phải phòng thủ nhiều hơn. Tuy nhiên, Hammer bắt đầu ghi điểm liên tục bằng những cú đấm trung đích vào đầu Perozzi và giành chiến thắng để trở thành nhà vô địch quyền anh trẻ nhất thế giới người Đức và là võ sĩ trẻ nhất trong lịch sử giành danh hiệu WBO.

Ngày 18/2/2011, Hammer đã bổ sung danh hiệu hạng trung còn trống của WBF vào bộ sưu tập của mình trước  Jan Zaveck. Ngày 27/5/2011, tại  Zlatopramen Arena,  Cộng hòa Séc, Hammer bảo vệ thành công danh hiệu hạng trung WBO và WBF trong trận đấu 10 hiệp chống lại đương kim bất bại WIBA & WIBF  Maria Lindberg.

Ngày 21/10/2011, tại Brandenburg Halle ở Frankfurt, Đức, Hammer bảo vệ thành công danh hiệu hạng trung WBO và WBF trước Vashon Living của Mỹ. Trong trận đấu này, với bất lợi về thể hình khá đáng kể, Vashon Living tiếp cận trận đấu bằng cách di chuyển nhanh nhẹn, cố gắng áp sát để ra đòn, nhưng Hammer vẫn có thể sử dụng lợi thế tầm với của mình để kiểm soát tốc độ trận đấu một cách hoàn hảo.

Ngày 5/4/2012, tại Vodov Sportovní hala ở Brno, Cộng hòa Séc, Hammer đã bảo vệ thành công lần thứ ba các danh hiệu hạng trung WBF và WBO của mình trước Julie Tshabalala của Nam phi. Sau khi Hammer đánh bại Tshabalala, Hammer tiếp tục bảo vệ thành công các danh hiệu của cô tại  RWE Rhein-Ruhr Sporthalle ở Muelheim, Nordrhein-Westfalen, Đức chống lại Yahaira Hernandez vào ngày 7/9/2012.

24 tuổi, Hammer đã giành danh hiệu WBO

Sau trận đấu, Hernandez nói về Hammer: “Tôi rất ngạc nhiên về độ dẻo dai của Hammer, và cô ấy thực sự rất mạnh. Những cú đấm của cô ấy cảm thấy như thể cô ấy có đá trong găng tay”. Vào tháng 4/2013, Hammer tuyên bố rằng cô sẽ chiến đấu với Zita Zatyko, 32 tuổi, người được coi là võ sĩ quyền anh siêu hạng tốt nhất thế giới, vào ngày 4/5/2013 cho WBF và các danh hiệu nữ siêu hạng WBO còn trống.

Trong cuộc chạm trán theo lịch trình, Hammer tuyên bố rằng “Mục tiêu của tôi là trở thành nhà vô địch giỏi nhất về quyền anh,  pound-for-pound  và giành được danh hiệu thế giới thứ hai của tôi ở hai hạng cân bằng cách đánh bại Zatyko sẽ là một bước tiến khác hiện thực hóa mục tiêu đó. “ Sau trận đấu này, cô trở thành nhà vô địch siêu trung mới.

Tháng 9 2016, Hammer đã đề cập đến các đối thủ cho trận đấu tiếp theo của cô là  nhà vô địch WBC Silver  Kelly Morgan, đồng thời cô cũng đề cập đến trận tái đấu với nhà vô địch WBC  Kali Reis để thống nhất các danh hiệu WBO và WBC.

Vào ngày 20/10/2016, có thông báo rằng Hammer sẽ đối mặt với nhà vô địch WBC Kali Reis tại Diễn đàn Ballhaus ở Munich vào ngày 5/11. Reis nhỏ con hơn nhưng nhập cuộc rất quyết liệt ngay từ khi tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên cho đến lúc kết thúc. 

Đã có lúc cô khiến Hammer gặp bất lợi khi tung ra những cú móc trúng đích. Tuy nhiên, trong hầu hết mười hiệp thi đấu, Hammer đã cố gắng giữ khoảng cách, đáp trả bằng những cú đấm uy lực và chuẩn xác. Sau mười hiệp, các trọng tài Ed Pearson, Fernando Laguna và Grzegorz Molenda đã nhất trí ủng hộ Hammer giành chiến thắng bằng tính điểm.

Phát biểu sau khi thống nhất đai, Hammer nói: “Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này trong một thời gian rất dài... Giống như mọi chiến binh trên thế giới, tôi mơ ước trở thành nhà vô địch thế giới của WBC. Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với tôi. Tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ và đội của tôi vì sự hỗ trợ tuyệt vời. “.

Ngày 27/2/2017, Hammer thượng đài với Maria Lindberg (15-2-2, 8 KO) để bảo vệ đai lần đầu tiên của cô cho cả WBO và WBC thống nhất danh hiệu hạng trung.  Trong cuộc gặp gỡ, Lindberg tuyên bố rằng “Hammer rất khó có thể bị hạ gục. Nhưng tôi là một võ sĩ giỏi hơn năm 2011 và tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội tốt trước cô ấy. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi cho một danh hiệu lớn và tôi đã sẵn sàng để đón nhận nó”.

Trong khi đó, Hammer cũng lưu ý rằng: “Lindberg thực sự là một đối thủ khó nhằn. Và tất nhiên tôi biết rằng tôi không thể chỉ dựa vào sự ủng hộ của khán giả. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết và sẵn sàng cho trận đấu”. Khi đó Lindberg 29 tuổi vào thời điểm chiến đấu, nặng 154 và một phần tư pound, đây là số cân nặng nhất của cô kể từ năm 2015; Hammer, 24 tuổi, nặng hơn ở mức 158 và ba phần tư pound. 

Trước đám đông 17.000 người tham dự, Lindberg đã không thể vượt qua được cú đấm của Hammer,  cuối cùng Lindberg thua cả mười hiệp trên cả ba phiếu ghi điểm của các trọng tài Massimo Barrovecchio, Guido Cavalleri và Eddie Pappoe. Tất cả đều ủng hộ nhà vô địch WBO và WBC. Trong cuộc phỏng vấn sau trận chiến, Lindberg tuyên bố: “Tôi đã cố gắng tiếp cận cô ấy nhưng không thành công và tôi cũng không khá hơn khi tôi bị thương ở mũi. Nó đã gây ra rất nhiều đau đớn trong phần còn lại của trận đấu”. 

(Kỳ tới: Hammer nữ đại sứ của các hoạt động thiện nguyện) 

Đọc thêm