Anh chồng đi tù vì đâm chết nhân tình của em dâu

(PLO) - Mâu thuẫn với nhân tình của em dâu, Thanh đã dùng dao tự chế đâm đối phương một nhát khiến bản thân vướng vòng lao lý.
Bị cáo Thanh tại tòa.
Bị cáo Thanh tại tòa.

Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, ở Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Tòng (SN 1982, cùng địa phương).

Sau bục khai báo, bị cáo Thanh khai bản thân là anh chồng của chị Nguyễn Thị Thường (SN 1980, cùng địa phương). Theo lời Thanh, đầu năm 2017, chồng chị Thường đột ngột qua đời vì trọng bệnh. Sau khi em trai qua đời, chưa đầy năm sau, em dâu anh ta đã có quan hệ nam nữ, yêu đương với anh Tòng.

Biết chuyện, gia đình Thanh đã khuyên răn vì chồng chị Thường mất chưa được một năm, song người phụ nữ này không nghe. Chị Thường còn dẫn bạn trai tới ngủ trong chính căn nhà thờ tự tổ tiên và em trai Thanh khiến đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

“Có lần bị cáo nhận được điện thoại của con gái chị Thường bảo đến vì Tòng đang ngủ ở tầng 2 nhà mình. Thấy bị cáo đến, Tòng đã bỏ chạy. Khi chạy, Tòng làm đổ bàn thờ, bát hương trong nhà”, Thanh khai đồng thời cho biết hôm xảy ra vụ án đau lòng, anh ta được anh Nguyễn Đình Thịnh (hàng xóm sát nhà chị Thường và là họ hàng xa với gia đình) báo tin.

Tài liệu điều tra thể hiện, tối 13/7/2017, đang ở nhà, anh Thịnh nhìn thấy anh Tòng trèo qua tường nhà mình để vào nhà chị Thường nên buông lời mắng chửi. Lúc sau, khi đang đi chơi cùng bạn, anh Thịnh nhận được điện thoại của vợ thông báo có người đập cổng nên vội quay về. Ngang qua sân cộng đồng, anh Thịnh thấy chị Thường và Tòng đang ngồi tâm sự.  Xô xát xảy ra, anh Tòng cầm thanh sắt đuổi đánh anh Thịnh.

Bị đuổi đánh, anh Thịnh đã gọi điện cho Thanh và nhiều người là anh em chồng chị Thường. Nhận được điện thoại của anh Thịnh, Thanh mang theo con dao tự chế đến chỗ anh Tòng và em trai Thanh đang đụng độ. Tại đây, Thanh đã buông lời phàn nàn việc em dâu và anh Tòng để rồi bị đối phương chửi bới, thách thức đánh nhau.

Sẵn con dao tự chế mang theo, Thanh tiến lên vài bước đâm một nhát vào ngực trái anh Tòng khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thanh bảo con trai chở mình ra công an xã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo Thanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói lời sau cùng, anh ta xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình vì bản thân là lao động chính, con nhỏ. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh 20 năm tù về tội Giết người.

Đọc thêm