Biến đá cuội thành thiên thạch, 8 bị cáo lĩnh án

(PLO) - Bị cáo Lê Anh Nguyên bị phạt tù mức cao nhất 14 năm tù, kế đến là Phan Thành Dư 13 năm tù, Nguyễn Liễu Anh Vinh 12 năm tù...

Sáng 29/6, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Nguyên (SN 1973, trú Bắc Bình, Bình Thuận) 14 năm tù; Phan Thành Dư (SN 1975, trú Q. 8, TP HCM) 13 năm tù; Nguyễn Liễu Anh Vinh (SN 1974, trú huyện Di Linh, Lâm Đồng) 12 năm tù; Ya Oanh (SN 1983, trú  Đức Trọng, Lâm Đồng), Thổ Anh Nhịn (SN 1997), Trần Thị Thiết (SN 1986), Mang Quyên (em Thiết, SN 1984, đều trú tại Bắc Bình, Bình Thuận), Ma Hương (SN 1979, trú Đơn Dương, Lâm Đồng) mỗi bị cáo bị 10 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2017, Dư bàn với Nguyên tìm cách nói dối, làm cho ông Bùi Văn Sang (quận Tân Bình, TP HCM) tin là Nguyên đang có đá thiên thạch cần bán. Nguyên đồng ý rồi rủ Vinh tìm người để lừa ông Sang. Vinh cùng Nguyên nhờ một ông già (người dân tộc thiểu số, khoảng 86 tuổi, ở cùng làng) để người này giả là người bán đá. Vinh và Nguyên tìm thêm 7 người nữa ở trong làng để giả làm vợ, con, cháu của ông già để bên mua tin là thật khi giao dịch bán đá.

Sáng 23/6/2017, các bên đến bãi đất trống gần quán cà phê để thử đá. Ông Phát thấy kính khi cho vào hộp đựng thiên thạch bị nứt nên đồng ý đặt cọc 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, ông già đưa hết cho Nguyên. Nguyên chia cho Dư 200 triệu đồng. 

Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Sang thuê nhân viên thẩm định đá quý để thử đá một lần nữa, Vinh sợ bị phát hiện đá thiên thạch giả nên giựt hộp đựng đá bỏ chạy cùng cả nhóm.

Đọc thêm