Bỏ trốn 4 năm, “mẹ mìn” lĩnh 19 năm tù

(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Đặng Thị Hiền (SN 1994, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) ra xét xử về tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”. Bị hại trong vụ án là 2 phụ nữ và 2 trẻ em.
Bị cáo Đặng Thị Hiền
Bị cáo Đặng Thị Hiền

Theo cáo trạng, năm 2012, các đối tượng Hà, Hồng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cùng với Ninh Thị Lan và Hoàng Thị Loan sinh sống tại Trung Quốc nên biết đàn ông ở đó có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ. Từ đó, họ đã làm quen với Đặng Thị Hiền, Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Thị Hương lập ra đường dây lừa những phụ nữ Việt sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau.

Nhóm buôn người phân công Hiền, Thắng và Hương nhiệm vụ lừa những người phụ nữ Việt sang Trung Quốc; Hà, Lan và Hồng có nhiệm vụ tìm người mua để bán các nạn nhân bị họ lừa, đưa sang Trung Quốc. Còn Loan có nhiệm vụ đón và đưa người đi bán theo chỉ đạo của Hà. Mức giá mà nhóm người trên rao bán các cô gái, phụ nữ Việt là từ 30.000 đến 50.000 nhân dân tệ. Số tiền có được từ việc mua bán người trên họ chia nhau theo thỏa thuận, trong đó Đặng Thị Hiền được chia 5.000 nhân dân tệ.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 10/2013, Đặng Thị Hiền đã tìm gặp, làm quen với chị Tạ Thị D và chị M (chưa xác định được lai lịch) rủ họ sang Trung Quốc làm kiểm hàng quần áo cho mình với tiền công 500.000 đồng/ngày. Tưởng thật, chị D và chị M đã đồng ý làm thuê cho Hiền. Sau đó, họ cùng Hiền và Nguyễn Đức Thắng lên Đồng Đăng (Lạng Sơn). Tại đây, Thắng điện thoại cho Nguyễn Thị Hương tới đưa cả nhóm sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

“Giao hàng” cho các “mẹ mìn” ở bên Trung Quốc xong, Hiền và Thắng về Việt Nam. Tại đây, Hiền được Thắng đưa cho mình 30 triệu đồng tiền công lừa được chị D và chị M.

Về số phận của chị D và chị M, sau khi bị nhóm của Hiền đưa sang Trung Quốc, họ bị Loan “canh giữ” trong lúc Hà đi tìm người mua. Và thông qua Lan và người đàn ông Trung Quốc (bố chồng Lan), Hà đã bán chị D cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 50.000 nhân dân tệ. Đồng cảnh ngộ, chị M cũng bị bán cho một người khác (hiện chưa xác định được).

Sau khi bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, chị D đã bỏ trốn khỏi gia đình “chồng” và bị Công an nước sở tại bắt được. Ngày 7/3/2014, chị D được Công an Trung Quốc bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn để nhập cảnh về Việt Nam. Sau đó, người phụ nữ này đã tới cơ quan Công an trình báo sự việc.

Thấy công việc trên nhẹ nhàng lại kiếm được nhiều tiền, Đặng Thị Hiền tiếp tục tìm người để lừa bán. Trong đó, chị ta “nhắm” tới hai chị em cháu Nguyễn Thị Mỹ L (SN 1994) và cháu Nguyễn Thị Kim N (SN 2000) cùng ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Tương tự lần trước, chị ta rủ hai bé gái lên Bắc Giang làm thuê cho mình với mức lương 500.000 đồng/ngày. Tưởng lời Hiền nói là thật, cháu L và cháu N đã đồng ý mà không biết mình sắp bị bán sang Trung Quốc.

Về phía Hiền, sau khi lừa được hai bé gái, cô ta đã gọi điện cho Thắng nhờ thuê ô tô tới đón mình cùng nạn nhân, đưa lên Lạng Sơn. Đến nơi, Hiền điện thoại cho Nguyễn Thị Hương đưa mình và cháu L, cháu N sang Trung Quốc. Tuy nhiên, lần này, cô ta đã không được đồng bọn chia tiền.

Cháu L và cháu N khi biết mình bị bán đã khóc đòi về Việt Nam. Thấy hai bé gái khóc, Loan nói: “Các cháu đã bị bán sang Trung Quốc để làm vợ người khác. Cô chỉ là người giúp người khác bán các cháu, còn người khác bán như thế nào thì cô không biết”. Sau đó, nhóm “mẹ mìn” trên bán cháu L cho một người đàn ông Trung Quốc được 50.000 nhân dân tệ, bán cháu N cho một gia đình khác làm lao động. N sau đó còn bị gia đình mua lúc đầu bán đi bán lại cho nhiều gia đình khác ở Trung Quốc.

May mắn hơn em gái, sau khi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc làm vợ, cháu L đã trốn khỏi gia đình người mua, bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Ngày 18/3/2014, cháu L được bàn giao cho Công an Lạng Sơn, đưa về Việt Nam. Sau khi về nhà, cháu L đã đến Công an trình báo sự việc. 7 tháng sau, cháu N cũng trốn được về Việt Nam nhưng không tới cơ quan Công an trình báo.

Từ trình báo của bị hại, nhiều thành viên trong đường dây mua bán người trên bị bắt, trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Ninh Thị Lan phải nhận mức án 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Thắng 7 năm tù cùng về tội “Mua bán người”; Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Hương cùng mức án 20 năm về hai tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”. 

Còn Đặng Thị Hiền, sau nhiều năm bỏ trốn, ngày 9/6/2018 đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị đưa ra xét xử, bị cáo Hiền thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối cải. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đặng Thị Hiền 19 năm tù về tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

Đọc thêm