Chém chị gái và chị dâu trọng thương rồi tự tử

(PLO) -Tỉnh giấc thấy chị gái đang nằm xem ti vi, Dũng vào bếp lấy dao chém liên tiếp vào đầu. Người chị dâu xuống can ngăn cũng bị chém trọng thương. Gây án xong đối tượng cứa tay, cứa cổ, lấy chai bia đập đầu tự tử nhưng bất thành.
Bị cáo Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 12/6/2017, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Lại Minh Dũng (SN 1974, ngụ ngõ 218 Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội “giết người”, tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, bố mẹ mất từ lâu, vợ con chưa có nên Dũng sống với chị gái Lại Minh Lý (SN 1963) và chị dâu Mai Thị Tuyết Thanh (SN 1960) tại phố Khâm Thiên. Quá trình chung sống, Dũng mâu thuẫn với hai chị.

Ngày 25/2/2015, Dũng bỏ nhà đi lang thang, đến khoảng 3h sáng ngày hôm sau về nhà gọi cửa nhưng không ai ra mở. Nằm ngủ dưới sàn nhà tầng một đến 19h cùng ngày, Dũng thấy chị gái đang nằm trên giường xem tivi nên nảy sinh ý định trả thù.

Vào bếp lấy con dao phay, người em đi từ sau lưng chém hai nhát vào đầu chị gái. Lúc đó con gái chị Lý đang học bài chạy đến xô cậu ra nên chị vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu. Đứa em vẫn tiếp tục đuổi theo chém thêm một nhát khiến chị này gục tại chỗ. Sau đó Dũng đạp đổ xe máy làm xăng chảy ra nền, bật lửa phóng hỏa.

Chị Thanh ở tầng 2 nghe tiếng kêu cứu chạy xuống kéo chiếc xe máy ra xa nhưng bị Dũng ngăn cản. Đối tượng tiếp tục vứt chăn gối vào đống lửa để cháy to hơn. Người chị dâu đẩy một chiếc xe máy khác ra sân, rồi quay vào nhà đưa hai cháu nhỏ thoát ra ngoài nhưng vấp ngã ở cửa. Lúc này Dũng vào bếp lấy chai bia đập liên tiếp vào đầu chị dâu. Nạn nhân cố chạy ra ngoài thì tiếp tục bị em chồng lấy chai bia đã vỡ ném vào đầu.

Gây án xong, Dũng nghĩ đến chuyện tự tử nên vào bếp lấy dao gọt hoa quả rồi lên tầng hai cứa vào tay, cổ. Thấy không chảy máu, Dũng lấy chai bia tự đánh vào đầu, lấy mảnh thủy tinh cứa vào tay.

Về phía chị Lý, chị Thanh sau khi thoát ra ngoài, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Thương tích của chị Lý và em dâu đều là 3% .

Quá trình điều tra xác định Lại Minh Dũng có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Kết quả giám định của Viện giám định pháp y tâm thần T.Ư kết luận Dũng có biểu hiện chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi của mình. Theo lời Dũng, trước đó vài ngày Dũng nằm ngủ nhưng mất mấy chục ngàn, nghi chị gái lấy nên cả hai xảy ra cãi vã. “Lúc xảy ra sự việc, bị cáo không nhận thức được hành vi của mình”, bị cáo khai. Phía bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Dũng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tình tiết giết nhiều người. Các bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên tuyên phạt Dũng mức án như trên. Khi được dẫn giải ra xe đặc chủng, Dũng ngoảnh lại ân hận “ở nhà giữ gìn sức khỏe nha chị”.

Đọc thêm