Chém người vì bị yêu cầu hoàn tiền do hàng lỗi

(PLO) - Ngày 9/6, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Văn Đạt (35 tuổi, quê Tiền Giang) về tội "Giết người". Tuy nhiên, do yêu cầu của luật sư bào chữa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2003, Đạt từ quê lên TP HCM làm nghề buôn bán quần áo. Quá trình làm ăn có quen biết với Lê Chí Linh. Ngày 23 /5/2012, Linh mua của Đạt 2 lô quần áo, giá trị hơn 130 triệu đồng. Số quần áo mua của Đạt, Linh đem về bán lại cho chị Lê Thị Hoàng Oanh, lãi hơn 20 triệu.

Sau khi mua hàng, chị Oanh phát hiện ra một số hàng bị lỗi (giá trị khoảng trên 60 triệu đồng) nên yêu cầu Linh trả lại. Linh đem quần áo về trả cho Đạt nhưng Đạt cho rằng số hàng trên không bị lỗi. Sau đó chị Oanh nhờ một người quen đến nói chuyện với Đạt nhưng không kết quả.

Nguyễn Thành Khoa là người cũng buôn bán quần áo nhận đứng ra giải quyết hộ chị Oanh. Tuy vậy Đạt vẫn không đồng ý nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Khoa dọa giết Đạt nếu không hoàn lại tiền do hàng bị lỗi.

Ngày 1/6/2012, khi phát hiện Khoa đang uống cà phê trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Hiệp Thành, quận 12), Linh liền báo cho Đạt biết. Tại đây Đạt và 3 thanh niên chém Khoa bị thương tật 68%. 

Đọc thêm