Đâm chết người vì không đòi được 200 ngàn

(PLO) - TAND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vi Thanh Thảo (SN 1991, trú xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Vi Thanh Thảo thời điểm bị bắt giữ. Ảnh Công lý
Vi Thanh Thảo thời điểm bị bắt giữ. Ảnh Công lý

Theo cáo trạng truy tố, khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 8/8/2016, tại Km 36+900 tỉnh lộ 234 qua thôn Làng Cóc, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Vi Văn Thảo đã dùng con dao nhọn đâm vào bụng anh Hoàng Văn Bé (SN 1993, trú thôn Nà Lốc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng) rồi bỏ đi. Anh Bé được phát hiện đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 13/8/2016.

Qua điều tra, công an xác định kẻ gây án là Vi Thanh Thảo nên bắt giữ để điều tra. Khai tại cơ quan Công an, Thảo cho rằng nguyên nhân dùng dao đâm vào bụng anh Bé là anh này không trả 200 ngàn đồng.

Trước đó, Thảo nhờ anh Bé đi sửa xe. Khi sửa xong, anh Bé lấy tiền cao hơn 200 ngàn so với tiền công thực tế. Ngày 8/8, trên đường về quê vợ, Thảo gặp anh Bé và đòi lại tiền nhưng anh này không trả, liền rút dao đâm vào bụng nạn nhân.

HĐXX tuyên bị cáo Thảo 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời bị cáo có trách nhiệm đền bù cho phía gia đình bị hại 150 triệu đồng. 

Đọc thêm