Đang trộm đồ, đạo chích ngoại quốc bị nữ khách phát hiện, quay clip

(PLVN) - Nhân lúc các hành khách khác không chú ý, đạo chích ngoại quốc đã ra tay trộm tài sản. Quá trình trộm đồ, anh ta bị nữ khác phát hiện, quay clip.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 27/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Wang He Ping (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. He Ping là người đã có hành vi trộm cắp tài sản trên máy bay.

Theo cáo trạng, ngày 15/12/2019, Wang He Ping đi trên chuyến bay BL750 của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines khởi hành lúc 8 giờ từ TP.HCM ra Hà Nội. Do cần uống nước, Wang He Ping đã đứng dậy mở khoang để hành lý, lấy tiền. 

Lúc này, anh ta nhìn thấy ba lô màu đen viền xanh của anh Nguyễn Quốc Bảo (SN 1983, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để bên cạnh đang trong tình trạng mở khóa để lộ ví tiền bên trong. Thấy sơ hở, Wang He Ping đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Tài liệu điều tra thể hiện, Wang He Ping đã lấy ba lô của anh Bảo ra khỏi khoang để hành lý, ngồi xuống ghế. Tại đây, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã lục ba lô của anh Bảo, lấy được hơn 4 triệu đồng. Sau đó, Wang He Ping cất ví vào trong ba lô của anh Bảo để lại vị trí cũ trên khoang hành lý.

Wang He Ping tưởng hành vi của mình “không ai hay”. Tuy nhiên, do mải tập trung trộm đồ, anh ta không biết hành vi của mình đã bị chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, ở Thái Nguyên) phát hiện. Chị Hoa đã dùng điện thoại di động quay clip ghi lại hành vi trộm cắp của đạo chích ngoại quốc. 

Khi máy bay hạ cánh tại Sân bay Nội Bài, chị Hoa đã thông báo sự việc trên cho anh Nguyễn Quốc Bảo. Được thông báo, anh Bảo đã kiểm tra lại tài sản, phát hiện mất tiền nên trình báo ngay sự việc cho tiếp viên. 

Wang He Ping bị lực lượng chức năng yêu cầu làm rõ sự việc. Biết việc phạm tội của mình đã bị phát hiện, Wang He Ping đã lấy số tiền vừa trộm cắp được vứt ra khỏi người nhằm tẩu tán tang vật. Lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện hành vi trên nên lập biên bản sự việc, đưa Wang He Ping về Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để giải quyết. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, Wang Heping đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Bị hại đề nghị xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Wang Heping theo quy định của pháp luật.

Với hành vi trên, Wang He Ping bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”./.

Đọc thêm