Gây rối ở trụ sở UBND xã, 6 đối tượng lĩnh 129 tháng tù

(PLVN) - Sáng nay (10/11), TAND huyện Thanh Hà (Hải Dương) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Đông đảo người dân đã đến theo dõi phiên tòa.
Đông đảo người dân đã đến theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2020 biết UBND xã An Phượng (huyện Thanh Hà) tổ chức cuộc họp với công ty nước sạch Phượng Hoàng, các bị cáo Phạm Duy Cảng, Nguyễn Danh Vẽ, Nguyễn Đức Ngọc, Lưu Cung Thắng, Trần Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Thuỳ đã cùng khoảng 50 đến 60 người dân kéo đến trụ sở UBND xã để phản đối.

Các đối tượng này đã có hành vi đánh trống, đánh chiêng, hô hào người dân, chen lấn, xô đẩy lực lượng công an làm nhiệm vụ để xông vào phòng họp của UBND xã. Đồng thời các bị cáo sử dụng điện thoại thoại quay video phát lên mạng xã hội. Được lực lượng chức năng giải thích nhưng các đối tượng không chấp hành.

Tại phòng họp, các bị cáo này đã có hành vi chửi bới, xúc phạm những người tham dự khiến cuộc họp phải tạm dừng.

Sau đó nhóm đối tượng tiếp tục đánh trống và mở loa gây mất trật tự tại trụ sở UBND xã, gây ngưng trệ hoàn toàn hoạt động bình thường của UBND xã An Phượng. Vụ việc đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Cảng 36 tháng tù, bị cáo Nguyễn Danh Vẽ 33 tháng tù, bị cáo  Nguyễn Đức Ngọc 30 tháng tù. Giữ vai trò đồng phạm trong vụ án, các bị cáo Lưu Cung Thắng bị xử phạt 12 tháng tù, bị cáo Trần Thị Thuỷ bị xử phạt 09 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ bị xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo.

Đọc thêm