Ghen tuông, sát hại người yêu rồi tự sát

(PLO) - TAND tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên phạt Lê Văn Cường (SN 1989, ngụ xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) 6 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Cáo trạng, Lê Văn Cường và Trương Thị Thanh Trà có tình cảm yêu đương được khoảng 02 năm. Vào khoảng tháng 11/2016, Cường phát hiện Trà có quan hệ tình cảm với một người con trai khác nên đến gặp Trà. Do chưa thấy Trà về nên Cường đứng đợi khoảng 15 phút thì thấy Lê Xuân Liêm (sinh năm 1989) chở Trà về phòng trọ.

Cường và Trà cãi nhau, Liêm nói Trà lên xe rồi chở đi. Cường đuổi theo nhưng không kịp nên quay về nhà ở Thủy Lợi. Khoảng 05 giờ ngày 31/12/2016, Cường đến gặp bố mẹ Trà nói lại sự việc rồi sau đó chạy xe lên phòng trọ nhưng thấy phòng trọ Trà khóa trái, Cường đi về và quyết định sẽ đâm chết Trà rồi tự sát.

Khoảng 08 giờ ngày 31/12/2016, trên đường chạy xe đến phòng trọ để gặp Trà, Cường ghé vào chợ Hộ Diêm mua một con dao Thái Lan bọc trong người để thực hiện ý định trên của mình. Khi vào tới phòng trọ của Trà thấy Trà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó hỏi “Anh đã về nhà chưa?”. Nghe vậy, Cường đâm Trà nhiều nhát.

Cường nghĩ Trà đã chết nên cầm dao đâm thẳng vào bụng mình để tự sát. Kết luận giám định pháp y về thương tích cho thấy tỷ lệ thương tật tạm thời của Trà là 77%. Gia đình bị cáo đã bồi thường  20.000.000đ. 

Đọc thêm