Giết bạn vì mâu thuẫn nhỏ lúc kéo lưới

(PLVN) - Trong lúc neo tàu, một ngư phủ lên bờ uống rượu say, nhớ lại mâu thuẫn nhỏ trong lúc kéo phao lưới trước đó với một ngư phủ nên đã dùng dao gây án mạng. 

Ngày 22/6, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hải (28 tuổi, ngụ Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Mai Thanh Lâm (27 tuổi, ngụ Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là bạn cùng đi làm ngư phủ chung tàu đánh bắt hải sản với bị cáo.

Bị cáo Trần Văn Hải lãnh án 12 năm tù.
 Bị cáo Trần Văn Hải lãnh án 12 năm tù.

Theo cáo trạng vào chiều ngày 30/12/2019, khi tàu vừa cặp bến ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) thì Hải lên bờ đi nhậu với bạn, đến 03 giờ sáng ngày hôm sau, Hải trở lại tàu để ngủ thì nhớ lại chuyện mâu thuẫn với Lâm trước đó, mà nguyên nhân là do trong lúc kéo phao lưới, giữa Hải và Lâm đã nhiều lần cãi vã và đánh nhau. Hải đến khu vực bếp ăn lấy cây dao rồi trở vào cabin thấy Lâm đang nằm ngủ trên võng. Hải lớn tiếng gọi Lâm dậy để nói chuyện thì bị Lâm dùng chân đạp vào người, tức giận Hải dùng cây dao đang chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát làm Lâm tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Gây án xong, Hải đã đến cơ quan Công an đầu thú và bị bắt tạm giam cho đến ngày xét xử. Ngoài nhận mức án 12 năm tù, bị cáo còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 150 triệu đồng./.

Đọc thêm