Hai anh em ruột "chia nhau" 33 năm 6 tháng tù về tội giết người

(PLVN) - Sáng 17/9, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hồ Vinh Minh Quang (39 tuổi) và Hồ Minh Thắng  (37 tuổi, đều ngụ thành phố Huế) về tội “giết người”.
Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 16 phút ngày 12/10/2019, Quang đến trước nhà hàng ở đường Phạm Hồng Thái (phường Vĩnh Ninh, TP Huế). Thấy nhóm của anh Tôn Thất Danh Thành đang nhậu gây ồn ào, Quang yêu cầu giữ trật tự để khỏi làm ảnh hưởng người khác.

Hai bên lời qua tiếng lại, thách thức đánh nhau. Quang về lấy 3 con dao, đi đến nhà hàng để đánh nhau. Thắng (em ruột Quang) thấy anh bị chảy máu ở vùng mặt, thì cho rằng Quang bị nhóm trong nhà hàng đánh, nên giật con dao Quang đang cầm, chạy xông vào nhà hàng để chém nhóm của Thắng. Lúc này, Quang cũng cầm 2 con dao chạy theo sau Thắng vào nhà hàng. Quang đâm anh Lê Viết Thiện Gia 1 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Quang và Thắng tiếp tục đâm, chém anh Phan Viết Thắng nhiều nhát, gây thương tích 36%. Tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Vinh Minh Quang 20 năm tù và Hồ Minh Thắng 13 năm 6 tháng tù về tội “giết người”.

Đọc thêm