Nữ tài xế xe BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh tiều tụy tham dự tòa

(PLVN) - Được áp giải đến tòa, nữ tài xế lái BMW gây tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư Hàng Xanh tỏ ra lo lắng. Khi nói chuyện với luật sư đầu phiên xử, Nga nhiều lần bật khóc.
Bị cáo Nga tại tòa
Bị cáo Nga tại tòa

Ngày 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) đưa bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù.

Sau thời gian tạm giam, bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) tham dự phiên tòa với gương mặt tiều tụy.

Được áp giải ra tòa từ sớm, bị cáo Nga tỏ ra khá căng thẳng. Khi chờ HĐXX vào làm việc, Nga trao đổi với luật sư của mình và nhiều lần bật khóc. Các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ án này đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nga.

Sau khi gây tai nạn, bị cáo Nga được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, gần tới ngày xét xử, TAND quận Bình Thạnh ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cho tại ngoại sang biện pháp tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga để đảm bảo việc xét xử.

Trước khi phiên xét xử diễn ra, bà Nga được gia đình nạn nhân viết đơn bãi nạn, xin cho bị cáo không phải ngồi tù để có điều kiện khắc phục hậu quả.

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 21/10/2018, sau khi sử dụng rượu bia ở một nhà hàng giữa trung tâm TPHCM, bà Nga lái xe ô tô hiệu BMW về nhà ở quận Bình Thạnh. .

Đến ngã tư Hàng Xanh, bà Nga gây tai nạn liên hoàn cho nhiều xe máy, ôtô. Vụ va chạm khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (38 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong và nhiều nạn nhân khác bị thương.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bà Nga có nồng độ cồn lên tới  0,94 mg/lít khí thở. Bà Nga sau đó bị tạm giữ, phục vụ điều tra.

Làm việc với công an, nữ tài xế khai có dùng rượu nhưng vẫn tỉnh táo. Đến ngã tư Hàng Xanh, bà Nga thấy đèn đỏ nên phanh xe lại.

Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân thắng thì quai giày cao gót vướng vào chân ga gây tai nạn liên hoàn. 

Ngày 24/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga để điều tra.

Sau khi gây tai nạn, gia đình bà Nga đã thỏa thuận bồi thường với các nạn nhân, gia đình nạn nhân, còn hai trường hợp thỏa thuận chưa thành. Đối với những xe máy hư hại đều được bồi thường bằng xe mới.

Đọc thêm