Phó Đại đội trưởng ẩu đả khiến tiểu đội trưởng tử vong

(PLVN) - Trong lúc giằng co, Phó Đại đội trưởng đã quật ngã tiểu đội trưởng xuống nền xi măng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/10, Tòa án quân sự khu vực Quân khu 3 đưa bị cáo Nguyễn Đình Hải (SN 1977, Phó Đại đội trưởng, công tác tại Tiểu đoàn huấn luyện – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Khương (Tiểu đội trưởng – Đại đội huấn luyện).

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/10/2019, Nguyễn Đình Hải ăn cơm cùng anh Nguyễn Văn Khương cùng nhiều người khác. Quá trình ăn uống, anh Khương có mời Nguyễn Đình Hải uống rượu nhưng Hải từ chối không uống với lý do đang bị bệnh phải uống thuốc. Tuy nhiên, anh Khương vẫn mời nên Hải đã uống vài chén rượu và ăn cơm.

Sau khi ăn uống xong, mọi người ra bàn đá ngồi uống nước. Tại đây, anh Khương và Hải ngồi gần nhau. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại về việc uống rượu trước đó. Lúc này, cả hai khoác vai nhau ra khu vực sân cỏ cách vị trí đang ngồi uống nước khoảng 30m để “giải quyết”. Thấy Hải và anh Khương xảy ra xô xát, đồng nghiệp của họ đã chạy tới can ngăn. Sau đó, anh Khương đi về phòng ngủ.

Bị cáo tại tòa.
 Bị cáo tại tòa.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Khương đi vào phòng Nguyễn Đình Hải đang nằm nghỉ. Tại đây hai bên tiếp tục xảy ra tranh cãi, lời qua tiếng lại. Vụ việc nhanh chóng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, do bực tức vì mâu thuẫn cá nhân với anh Khương nhưng chưa được giải quyết, Hải đã chủ động đi tìm anh Khương. 

Nhìn thấy anh Khương đang ngồi ở ghế đá, Hải đi đến chỗ anh Khương ngồi. Tại đây, anh Khương và Hải lại to tiếng, thách thức nhau. Phát hiện sự việc, những người có mặt vội vã can ngăn, tách hai người ra. Theo cáo trạng, một người đã kéo Hải đi về phía phòng ngủ của Hải. Đi được hơn chục mét, Hải vùng ra, chạy quay lại vị trí anh Khương đang đứng. Hai bên ôm, giằng co nhau. Lúc này, Hải ôm cổ từ phía sau rồi quật ngã anh Khương xuống nền xi măng.

Sau khi bị quật ngã, anh Khương nằm bất động tại chỗ. Phát hiện sự việc, nhiều người có mặt ở đó đã chạy tới can ngăn, đưa Hải rời khỏi nơi xảy ra sự việc. Một số người khác chạy tới đỡ anh Khương, đưa anh Khương đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23 giờ 46 phút cùng ngày, anh Khương tử vong.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Đình Hải từ phía sau dùng tay ôm cổ quật ngã anh Khương đập đầu xuống nền xi măng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hậu quả anh Khương tử vong;  Tính chất phạm tội là rất nghiêm trọng. Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hải 6 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đọc thêm