Rủ nữ đồng nghiệp 54 tuổi đi bán dâm, má mì 8X vướng lao lý

(PLO) - Được bạn của khách nhờ kiếm hộ gái bán hoa với tiền công 500.000 đồng, Phong liền nhận lời. Chị ta rủ người phụ nữ 54 tuổi đi bán dâm cùng để rồi vướng lao lý bằng bản án 6 tháng tù.
Bị cáo Phong tại tòa
Bị cáo Phong tại tòa

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Bùi Thị Phong (SN 1987, ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) ra xử phúc thẩm về tội “Môi giới mại dâm” theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Một ngày “vui vẻ” giá 1,5 triệu đồng

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Bùi Thị Phong đã có chồng và hai con nhưng đã ly hôn.

Không nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh nên để có tiền nuôi sống bản thân, Phong “đưa chân” vào con đường “buôn phấn bán hoa”, trở thành “gái bán hoa” nghiệp dư lúc nào chẳng hay. Để rồi mỗi khi có nhu cầu “vui tới bến”, một số khách làng chơi đã điện thoại “đặt hàng” với Phong.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 10h ngày 2/6/2017, anh Nguyễn Quang M (SN 1990, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) rủ bạn là Nguyễn Minh C (SN 1986, cùng quê) đi uống nước. Quá trình uống nước, nói chuyện, M nảy sinh ý định tìm “gái bán hoa” để mua dâm. Sẵn có số điện thoại của Phong do một người bạn cho, M bốc máy gọi cho Phong. Qua điện thoại, M rủ Phong đi chơi và “vui vẻ” cùng mình cả ngày với giá 1,5 triệu đồng và được “gái bán hoa” quê Hòa Bình này đồng ý. 

Ngồi bên cạnh nghe bạn nói chuyện, C cũng muốn được như M nên đã lấy điện thoại của M gọi lại cho Phong. Sau màn giới thiệu tên, C bảo Phong tìm cho mình một gái bán dâm cũng với giá 1,5 triệu đồng cho một ngày đi chơi “vui vẻ”. Thấy C trả cho mình 500.000 đồng tiền công môi giới nên Phong nhận lời. Tối cùng ngày, Phong nhắn tin cho Bùi Thị Chính (SN 1963, cùng ở huyện Kim Bôi) rủ đi bán dâm cùng.

Bị khách bớt tiền vì quá già

Sáng 3/6, Phong gọi điện cho Chính bảo qua đón mình, sau đó xuống bến xe thị xã Sơn Tây để gặp M. Khoảng 10h cùng ngày, anh M chở bạn tới điểm hẹn gặp Phong và Chính. Sau đó họ chở nhau tới một quán nước ven đường 32 thuộc địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Tại đây, anh C đưa cho Phong 500.000 đồng tiền công tìm gái bán dâm hộ. Lát sau, hai đôi nam nữ trên đưa nhau tới một nhà nghỉ gần đó thuê 2 phòng để “vui vẻ”.

Vào phòng, anh M. trả Phong 1,5 triệu đồng tiền bán dâm như đã thỏa thuận trước đó. Nhận tiền, Phong cất ngay vào túi xách, sau đó cùng M “vui vẻ”. Trong khi đó, tại phòng của Chính và anh C, vị khách mua dâm sinh năm 1986 lại chỉ trả cho bà ta 1 triệu đồng thay vì 1,5 triệu đồng như đã thỏa thuận với Phong trước đó. Lý do anh C đưa ra là vì thấy Chính già và xấu. Dù bị bớt tiền song “gái bán hoa” 54 tuổi vẫn “hết mình” với vị khách trẻ kém mình 23 tuổi.

Khi 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong phòng thì lễ tân nhà nghỉ vội gọi điện báo Công an. Bởi thấy 4 vị khách thuê phòng có sự chênh lệch tuổi tác lại không có sự thể hiện tình cảm yêu đương nam nữ nên nhân viên này nghi ngờ đây là vụ mua bán dâm. Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã tổ chức lực lượng xuống nhà nghỉ kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt quả tang hai đôi nam nữ trên đang có hoạt động mua bán dâm.

Ngày 15/9/2017, TAND huyện Phúc Thọ đã đưa Bùi Thị Phong ra xét xử sơ thẩm về tội “Môi giới mại dâm”. Có mặt tại tòa, nữ bị cáo 30 tuổi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và bị HĐXX tuyên phạt 9 tháng tù. 

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo Phong là nguy hiểm cho xã hội, bởi không chỉ xâm phạm đến đạo đức, thuần phong mỹ tục và nếp sống văn minh mà còn làm ảnh hưởng tới nhân cách, sức khỏe con người và ảnh hưởng tới hạnh phúc của nhiều gia đình. Bản thân bị cáo cũng nhận thức được tệ nạn mại dâm là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, làm lây truyền nhiều bệnh xã hội nguy hiểm. Bên cạnh đó, là phụ nữ nhưng Phong lại không có ý thức trong việc lao động mà vì tư lợi cá nhân đã thực hiện hành vi phạm tội. 

Cho rằng mức án trên là quá nghiêm khắc, sau phiên tòa, Bùi Thị Phong đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế… nên sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội chấp nhận kháng cáo, tuyên Phong 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm” (giảm 3 tháng so với án sơ thẩm). 

Có mặt tại phiên tòa, mẹ và em gái Phong liên tục có lời lẽ động viên người lầm lỗi giữ sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. 

Đọc thêm