Tài xế xe chở rác chạy giờ cấm khiến bé trai tử vong lĩnh 3 năm 6 tháng tù

(PLVN) - Chạy giờ cấm rồi gây tai nạn khiến bé trai 14 tuổi tử vong, tài xế xe chở rác phải nhận bản án 3 năm 6 tháng tù.
HĐXX tuyên án đối với bị cáo Lê Hoàng Lê.
HĐXX tuyên án đối với bị cáo Lê Hoàng Lê.
Sau 1 ngày xét xử và nghỉ nghị án, sáng 11/1, HĐXX TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra phán quyết với tài xế chở xe rác trong giờ cấm gây tai nạn khiến bé trai 14 tuổi tử vong trên đường đi học về. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Lê (SN 1981, ở Sóc Sơn, Hà Nội) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 
Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Lê Hoàng Lê đã vi phạm quy định về giao thông đường bộ, việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người tham gia giao thông. Ý thức pháp luật hạn chế, coi thường pháp luật và tính mạng người khác nên cần xử phạt bị cáo hình phạt tù giam và cấm hành nghề lái xe 5 năm mới đủ giáo dục và phòng ngừa chung. 
Đối với hành vi của ông Nguyễn Ngọc Phương (cán bộ BQLDA ĐTXD quận Thanh Xuân) và ông Nguyễn Tiến Trung (lao động hợp đồng của HTX Thành Công), HĐXX cho rằng họ đã nhận thức rõ sai phạm nhưng hành vi của 2 người không phải nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Bị cáo Lê có quyền từ chối nhưng vẫn lái xe nên phải tự chịu trách nhiệm về tai nạn. Do đó, không có căn cứ khởi tố các ông Phương, Trung. 
Ngoài ra, HĐXX cho rằng cần kiến nghị UBND TP Hà Nội và quận Thanh Xuân áp dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn việc xe rác chạy sai giờ và phải đánh giá đầy đủ năng lực nhà thầu vận chuyển rác.
Bị cáo nghe HĐXX tuyên án.
Bị cáo nghe HĐXX tuyên án. 

Trước đó, trong phần thẩm vấn và tranh luận, ông Phan Thanh Tùng, bố cháu P.Đ.M (nạn nhân trong vụ án) đề nghị HĐXX kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét năng lực HTX Thành Công, kiến nghị xem xét trách nhiệm với những người có hành vi thiếu trách nhiệm. 

Đồng quan điểm ông Tùng, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cũng xuất trình hình ảnh cho thấy xe chở rác của HTX Thành Công chạy trái giờ quy định. Luật sư đề nghị cần xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 12/4/2019, lái xe Lê nhận lệnh đi thu gom rác thải sinh hoạt. Đến khoảng 16h cùng ngày, Lê điều khiển xe tải chở rác BKS 29H-177.36 đi theo hướng Vũ Trọng Phụng đi Ngụy Như Kon Tum để về HTX Thành Công. Khi đến đoạn lối mở quay đầu (ngang số nhà 124 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), Lê thấy ô tô phía trước quay đầu nên đi chậm lại và dừng hẳn. 
Sau đó, Lê không quan sát gương cầu bên phải đầu xe và cũng không nghĩ có phương tiện tham gia giao thông khác vòng cắt qua đầu xe của mình nên đã đạp ga tăng tốc độ, gây tai nạn cho cháu P.Đ.M (học sinh). Do xe chở nặng nên sau va chạm tiếp tục di chuyển 5m mới dừng lại khiến cháu M. bị xe chở rác kéo lê một đoạn. Hậu quả, cháu M. tử vong./.

Đọc thêm