Tâm sự nơi thanh vắng, làm mồi cho cướp

(PLO) - TAND huyện Lục Yên vừa phối hợp với VKSND huyện đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thái Trung về tội “Cướp tài sản”.

Khoảng 20 giờ ngày 22/8/2016 Nguyễn Thái Trung, sinh năm 1996, trú tại thôn Tồng Táng, xã Minh Tiến, Lục Yên, rủ Nông Đức Minh, sinh năm 1996, người cùng thôn, lên thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chơi.

Sau khi đèo Minh bằng xe mô tô đi lòng vòng 3, 4 vòng, Trung thấy Phạm Đức Ngọc và Tăng Thị Phượng, cùng trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đang ngồi nói chuyện tại chỗ vắng của khu tái định cư thuộc thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế, Trung dừng xe mô tô cách đó khoảng 15 mét rồi dùng đoạn tuýp sắt (đã chuẩn bị sẵn và mang theo) xông vào vụt liên tiếp vào người Phạm Đức Ngọc và cướp của Ngọc 1 chiếc điện thoại di động trị giá 266.000 đồng, cướp của Phượng 1 chiếc điện thoại di động trị giá 1.250.000 đồng. Sau khi Ngọc, Phượng bỏ chạy Trung chiếm đoạt tiếp 300.000 đồng tiền mặt Ngọc để trong cốp xe.

Trên cơ sở xem xét khách quan, toàn diện toàn bộ chứng cứ trong hồ sơ vụ án, phần thẩm vấn điều tra công khai tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Trung 8 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” của mình. 

Đọc thêm