Y án sơ thẩm kẻ cướp đường liều lĩnh

(PLO) -Từng có hai tiền án “Trộm cắp tài sản” nhưng khi ra tù, Kiều Doanh Toàn (SN 1992, ngụ xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn “ngựa quen đường cũ” xộ khám vì cướp giật.
Bị cáo Toàn tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Toàn tại phiên tòa phúc thẩm.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, Toàn học hết lớp 7 rồi ở nhà ăn chơi lêu lổng. Bản tính “siêng ăn nhác làm”, nam thanh niên thường hành nghề “đạo chích” lấy tiền tiêu xài. Tháng 5/2013, Toàn bị TAND huyện Kim Bảng, Hà Nam xử 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tháng 7/2013, TAND huyện Duy Tiên, Hà Nam xét xử Toàn 15 tháng tù với tội “Trộm cắp tài sản”.

Ra tù được khoảng 1 năm, nam thanh niên tiếp tục phạm pháp. Chiều ngày 17/12/2016, Toàn rủ Đặng Văn Học (SN 1999) đi cướp giật tài sản. Đến dốc Nội Xá (xã Vạn Thái) cả hai phát hiện gia đình ba người đi xe Air Blade đi ngược chiều. Thấy người vợ đeo túi xách, Toàn nói: "Nhìn dễ giật, phải dùng cả hai tay mới giật được”. Toàn lái xe chạy theo “con mồi”, phía sau Học giật mạnh làm túi xách đứt quai.

Sau khi giật được đồ, cả hai kiểm tra thấy có 3 chiếc điện thoại và hai thỏi son. Vứt sim đi, Toàn mang bán hai chiếc điện thoại được 800 ngàn đồng. Đang tiếp tục tìm người sơ hở để cướp giật thì cả hai bị tổ công tác tuần tra Công an huyện Ứng Hòa bắt giữ.

TAND huyện Ứng Hòa đã tuyên phạt Toàn 48 tháng tù, Học 36 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Sau đó, Toàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai sau khi ra tù từng bị tai nạn giao thông, không có việc làm nên đi cướp giật. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng với tình tiết dùng thủ đoạn nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe người khác, 2 tiền án chưa được xóa án tích nên tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm./.

Đọc thêm