Phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội): Công trình sai phép bao giờ được xử lý?

(PLO) - Công trình xây dựng tại số nhà 12/267/2 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội được cho là sai phép, tồn tại lâu nay nhưng không được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, khiến dư luận bức xúc cho rằng, công trình đã được “bảo kê”? 
Vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 12/267/2 Hoàng Hoa Thám

Báo PLVN nhận được phản ánh của người dân về vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 12/267/2 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hà và bà Dương Thị Hồng Loan. Mặc dù được UBND quận Ba Đình cấp Giấy phép xây dựng số 350/GPXD-UBND ngày 24/07/2014 với quy mô 04 tầng, 01 tum. Thế nhưng, hiện nay công trình của gia đình ông Hà đã xây dựng thành 7 tầng… một cách “vô tư”, vượt mặt cơ quan chức năng?

Được biết, liên quan đến phản ánh của người dân đối với vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Hà, ngày 7/11/2016 UBND quận Ba Đình đã có Quyết định số 2717/QĐ-UBND “về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh tố cáo”, cụ thể: Tố cáo UBND phường Liễu Giai bao che cho việc xây dựng vi phạm…; Tố cáo ông Phan Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai lạm quyền, làm trái pháp luật…; Giao Thanh tra quận Ba Đình chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị quận, Đội Thanh tra Xây dựng quận tổ chức việc kiểm tra, xác minh kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý các nội dung tố cáo; báo cáo kết quả xác minh với Chủ tịch UBND quận, đồng thời đề xuất tham mưu cho Chủ tịch UBND quận có văn bản xử lý tố cáo theo quy định”. 

Mặc dù chỉ đạo của UBND quận Ba Đình đã rõ, thế nhưng không hiểu sao công trình sai phép tại địa bàn phường Liễu Giai vẫn chưa được xử lý, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trao đổi với ông Đoàn Trung Chiến – cán bộ Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình, ông khẳng định công trình của gia đình bà Loan, ông Hà có sai phạm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này về phía Thanh tra xây dựng chưa xác định được mức độ vi phạm cụ thể. 

“Chúng tôi đã xuống kiểm tra và có biên bản làm việc, nhưng tại thời điểm đó công trình đang xây dựng đến tầng thứ 3 vẫn phù hợp với giấy phép xây dựng. Nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng vi phạm là do số lượng nhân sự có hạn, nên không tiến hành kiểm tra thường xuyên được”, ông Chiến cho biết thêm.

Còn ông Phan Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai cho biết, khi nhận được thông tin sai phạm UBND phường đã xuống kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm về độ cao.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi quan điểm xử lý của chính quyền, thì ông Thịnh giải thích: “Do gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống, nhu cầu về ở quá cao nên việc xây dựng thêm là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, ở TP Hà Nội các công trình sai phạm rất nhiều nhưng chúng ta phải giải quyết thế nào cho thấu tình, đạt lý mà thôi. Về việc này, UBND phường đã báo cáo lên UBND quận và chúng tôi cũng đang chờ kết luận chính thức về vấn đề này”. 

Khi đề nghị cung cấp hồ sơ vi phạm, ông Thịnh cho biết: “Hiện UBND phường đang là bị đơn và đang trong quá trình thanh tra, điều tra nên không tiện cung cấp hồ sơ và các tài liệu liên quan”?

Để tránh sự hoài nghi của người dân và dư luận về dấu hiệu “bảo kê” công trình sai phép, đề nghị UBND quận Ba Đình chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Đọc thêm