Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra các vụ nạn nhân nhảy sông tự vẫn

(PLO) - Ngày 6/12, tại khu vực cầu Hòa Đông (khu 4, TT. Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) tiếp tục xảy ra một vụ nhảy cầu tự vẫn.
Người dân hiếu kỳ xem vớt xác nạn nhân trên cầu Hòa Đông
Người dân hiếu kỳ xem vớt xác nạn nhân trên cầu Hòa Đông
Nạn nhân được xác định, anh Nguyễn Tuấn Quốc G. (SN 1990, ngụ thôn Trung An, TT. Ái Nghĩa). 
Rạng sáng cùng ngày, anh G. thuê xe taxi chạy từ hướng Đà Nẵng về. Khi đến khu vực giữa cầu Hòa Đông, G. nói tài xế taxi cho xe dừng lại rồi bỏ dép trên thành cầu gieo mình xuống sông. Quá bất ngờ, tài xế không kịp ứng phó,  chỉ còn cách gọi điện thoại báo cơ quan chức năng. 
Tại hiện trường nạn nhân để lại một đôi dép. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kết hợp với người dân tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên, do khu vực đang có mưa to, nước sông đục ngầu nên việc tìm kiếm đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Đáng nói, cha nạn nhân cũng từng gieo mình xuống khúc sông này tự vẫn. 
Đặc biệt, khoảng một tháng trước, tại cầu Hòa Đông cũng xảy ra một vụ tự vẫn. Sau khi cãi vã, để lại thư tuyệt mệnh cho gia đình, hai nạn nhân Phạm Thị Hương Th. (SN 1995) và Đặng Ngọc Q. (SN 1992, cùng ngụ tại xã Đại Hiệp) theo nhau gieo mình xuống sông tại khu vực cầu này.

Đọc thêm