Iran từ chối đàm phán với Mỹ

(PLVN) - Iran sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, Bộ Ngoại giao Iran ngày 3/2 tuyên bố.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi.

Theo Reuters, tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đưa ra tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.

“Iran không và sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào với người Mỹ, đây là chính sách của chúng tôi”, ông Abbas Mousavi nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải quay trở lại như tình hình ở năm 2017 và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương mà nước này đã áp đặt với Iran, quay trở lại bàn đàm phán trong khuôn khổ 5+1.

Phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Mỹ hôm 23/1 vừa qua đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với Iran, áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một công dân và một công ty dầu mỏ của Iran.

Trước đó, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với 17 nhà sản xuất thép hàng đầu của Tehran.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran gần đây đã leo thang sau vụ ám sát Tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Suleimani.