Phe ly khai cho cảnh sát quốc tế tiếp cận hiện trường rơi máy bay MH17

(PLO) - Thủ tướng Malaysia ngày 27/7 cho biết đã đạt được một thỏa thuận với những phần tử ly khai ở Ukraine, theo đó lực lượng này sẽ để cho cảnh sát quốc tế tiếp cận địa điểm chiếc máy của Malaysia bị rơi và tạo điều kiện cho các điều tra viên xác định nguyên nhân rơi máy bay.
Một phụ nữ bên mảnh vỡ của chiếc MH17. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ bên mảnh vỡ của chiếc MH17. Ảnh: Reuters
Theo Reuters, một tuyên bố do Văn phòng của Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố cho biết, thỏa thuận với lãnh đạo phe ly khai Aleksander Borodai sẽ giúp bảo vệ các nhà điều tra tai nạn quốc tế để họ thu thập những thi thể tại hện trường và đánh giá nguyên nhân của vụ rơi máy bay. 
“Tôi hy vọng rằng thỏa thuận với ông Borodai này sẽ đảm bảo an ninh trên mặt đất để các nhà điều tra quốc tế có thể thực hiện công việc của họ” – ông Najib cho biết trong bản tuyên bố. Theo Thủ tướng Malaysia Najib, 3 nước gồm Malaysia, Australia và Hà Lan đã thành lập một nhóm cảnh sát để bảo vệ hiện trường.
Thông tin về thỏa thuận nói trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cùng ngày thông báo một số nhân viên trong lực lượng được họ điều đến địa điểm máy bay MH17 bị rơi sẽ được trang bị vũ khí để bảo vệ các điều tra viên tại hiện trường. 
“Tập trung chính của họ là các điều tra viên của lực lượng cảnh sát, vốn là chuyên gia về nhận diện cơ thể và các chuyên gia điều tra người Hà Lan và Australia tại đây” – AFP dẫn lời bà Bishop cho hay. Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, nhóm cảnh sát không vũ trang làm nhiệm vụ tại hiện trường sẽ do Hà Lan dẫn đầu và gồm khoảng 49 người. 
Cũng trong ngày 27/7, ông Alexander Hug – một thành viên của nhóm giám sát thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tại Ukraine – thông báo, các chuyên gia quốc tế đã từ bỏ kế hoạch tới hiện trường vụ rơi máy bay ngay trong ngày vì các cuộc giao đấu giữa phe nổi dậy thân Nga và binh lính Ukraine tại khu vực này. “Chúng tôi nghe được các thông tin cho biết chiến sự vẫn tiếp diễn. Tình hình trên mặt đất dường như không an toàn và đó là lý do chúng tôi quyết định sẽ triển khai lực lượng vào sáng 28/7” – ông Hug nói. 
Liên quan đến vụ chiếc máy bay MH17 bị rơi ở phía Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua làm 298 người thiệt mạng, Hãng tin CBS ngày 26/7 dẫn lời một quan chức an toàn hàng không châu Âu cho hay, dữ liệu từ một hộp đen được tìm thấy từ đống đổ nát của máy bay MH17 ở Ukraine cho thấy máy bay đã bị vỡ do “áp lực do một vụ nổ lớn” gây ra, với phần thân máy bay phù hợp với việc nó đã bị trúng các mảnh vỡ của một tên lửa.
Trong một diễn biến khác, các lãnh đạo phe ly khai ở phía Đông Ukraine ngày 27/7 thông báo, một toa tàu chở các vật dụng cá nhân của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 đã được bàn giao cho các quan chức Hà Lan 1 ngày trước đó. “Toa tàu đã được niêm phong và đã sẵn sàng để đưa ra khỏi lãnh thổ của Cộng hòa nhân dân Donetsk” - Sergei Kavtaradze, một thành viên của Hội đồng An ninh thuộc chính quyền Donetsk tự phong tuyên bố. Ông Kavtaradze cho biết thêm, toa tàu này chứa các vật dụng cá nhân và hành lý được tìm thấy trong thảm họa./.