Rủ bạn buôn ma túy, lĩnh án chung thân

(PLO) - Rủ rê người bạn thân đi mua bán ma túy rồi nhờ Chung mang ô tô đến đón mình. Hùng cứ nghĩ công việc sẽ suôn sẻ nhưng không ngờ lại bị lực lượng CA TP Hà Nội tóm gọn trên đường về đất Thủ Đô…
Các bị cáo tại tòa.

Hôm nay (10/3) TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Hùng, Nguyễn Mạnh Tùng ( cùng SN: 1974 và trú tại phường Đáp Cầu) và bị cáo An Thế Chung (SN: 1973, trú tại phường Thị Cầu) – TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng truy tố thể hiện, Hùng và Tùng vốn là bạn thân với nhau từ nhỏ. Đầu tháng 2/2015, Tùng sang nhà Hùng chơi và được Hùng thuê vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội với giá 15 triệu/chuyến và được Tùng nhận lời.

Biết Chung có chiếc xe ô tô matiz nên Hùng cũng gạ  gẫm, lân la kết thân với Chung từ năm 2013 để thỉnh thoảng nhờ Chung tham gia buôn ma túy cùng mình.

Đêm 13/2/2015, Tùng và Hùng đi xe máy lên huyện Vân Hồ, Sơn La gặp một đối tượng người dân tộc (khoảng 60 tuổi) mua 3 bánh heroin và một số viên nén ma túy tổng hợp rồi nhanh chóng quay về Bắc Ninh.

Sau đó, Hùng gọi điện cho Chung đến đón mình tại khu vực dốc Cun của tỉnh Hòa Bình. Nhận được “lệnh”, Chung nhanh chóng lấy xe ô tô đến trước để cảnh giới và xem có “chốt” của lực lượng chức năng hay không.

Gặp nhau tại điểm hẹn, Hùng sang xe Chung còn để Tùng đèo ma túy đi xe máy chạy phía sau.

Tuy nhiên, khi cả bọn đến khu vực huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội thì bị lực lượng CATP Hà Nội kiểm tra và bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 1991 đến năm 2005, Hùng đã phải 4 lần đi tù về các tội Trộm cắp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản và 3 lần bị xử phạt hành chính.

Chung, Tùng cũng đã khai nhận từ tháng 10 đến tháng 11/2014 đã vận chuyển chót lọt 2 vụ mua bán ma túy cùng Hùng từ Sơn La về Bắc Ninh nhưng không rõ số lượng.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ heroin trong số ma túy bị bắt chiếm lượng lớn và có tổng trọng lượng 1.600 gram.

Tại tòa, hai bị cáo Chung và Tùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Hùng thì “cãi chày cãi cối” về 2 lần buôn bán ma túy như lời “đồng nghiệp” khai báo tại CQĐT.

Khẳng định việc các bị cáo mua bán trái phép chất ma túy là việc làm coi thường pháp luật, HĐXX đã căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và xử phạt bị cáo Trần Văn Hùng tù chung thân, bị cáo Nguyễn Mạnh Tùng và bị cáo An Thế Chung cùng nhận mức án 20 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Đọc thêm