San nền nhà phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Quá trình san nền nhà, một gia đình ở thôn Mít (xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện dấu vết nghi có hài cốt liệt sĩ nên đã báo cơ quan chức năng.
Các hài cốt liệt sĩ được cất bốc ở độ sâu từ 2,5 - 3m.
Các hài cốt liệt sĩ được cất bốc ở độ sâu từ 2,5 - 3m.

Ngày 14/9, ông Trần Văn Tặng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 4 bộ hài cốt liệt sĩ. 4 hài cốt này đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh để hương khói và chờ tổ chức lễ truy điệu.

Trước đó, trong quá trình san nền làm nhà, gia đình chị Hồ Thị Lùn (trú thôn Mít, xã Vĩnh Ô) đã phát hiện dấu vết nghi có hài cốt liệt sĩ.

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, chính quyền xã Vĩnh Ô đã kịp thời báo cáo lên Ban CHQS huyện Vĩnh Linh, sau đó Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành tìm kiếm và quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập ở độ sâu 2,5 - 3m được bao bọc trong lớp tăng với nhiều di vật kèm theo.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đang tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Đọc thêm