Săn quà "độc" cho ngày Valentine tại Hà Nội

Hoa hồng xanh, hồng tím; gối bông trái tim phát sáng, gấu bông ghi giọng nói; quạt phát sáng chữ “I love you”... là những món hàng lạ được săn làm quà tặng trong ngày lễ tình nhân năm nay.
Bạn trẻ mua quà lưu niệm tại Shop Tình Yêu trên đường Cách mạng Tháng 8, Quận 10. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Bạn trẻ mua quà lưu niệm tại Shop Tình Yêu trên đường Cách mạng Tháng 8, Quận 10. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chuẩn bị cho mùa Valentine năm nay, ngoài những loại hồng truyền thống, hoa hồng xanh được nhiều khách tìm mua. Dọc các cửa hàng hoa trên phố Cầu Giấy, Kim Mã… các cửa hàng đều chào bán loại hoa hồng xanh được nhập về từ Đà Lạt với giá 70 nghìn đồng/bông.
Theo các tiểu thương, mùa Valentine năm ngoái, loại hoa hồng tím cũng được ưa chuộng. Tuy nhiên, loại hoa này chủ yếu nhập từ Trung Quốc, giá cao, phải đặt trước cả tháng mới có.
Anh Nguyễn Văn Chung (chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ), một tiểu thương chuyên nhập hoa hồng xanh Đà Lạt cho biết, loại hoa này phải lai tạo rất cầu kỳ. Ở nước ta chỉ Đà Lạt trồng được, chủ yếu bán trong các siêu thị hoa.
Khi có khách đặt hàng, anh Chung phải vào tận siêu thị ở Đà Lạt lấy, với giá buôn 20.000-25.000 đồng/bông. “Dịp 14/2 năm nay, khách đặt mua nhiều hơn mọi năm, nên số lô tôi nhập về cũng tăng lên”, anh Chung nói.
Tuy nhiên, ngoài loại hồng xanh lai tự nhiên, xuất hiện loại hồng xanh do các cửa hàng hoa “phù phép”. Khi chúng tôi hỏi mua loại hồng này, chủ cửa hàng hoa trên đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội) giới thiệu: “Nếu muốn mua hồng xanh lúc nào cũng được. Chị sẽ phun thuốc nhuộm màu vào bông hồng trắng. Giá sẽ phụ thuộc vào giá hồng trắng em chọn có đẹp hay không, trung bình từ 15.000-20.000 đồng/bông”.
Nói về loại hoa hồng xanh, kỹ sư Nguyễn Hữu Hà (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) cho biết, vì loại hoa này chỉ có ở Đà Lạt, chưa phổ biến, nên nhiều chủ cửa hàng phun màu để bán. Thực tế, hoa phun phẩm màu trực tiếp chỉ đẹp trong thời gian ngắn, chưa kể dùng hóa chất nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Theo anh Hà, nếu cầu kỳ hơn, họ sẽ tẩy sắc tố trắng của hoa, sau đó mới nhuộm phẩm màu xanh. Với loại này, hoa bền màu nhưng giá khá cao, từ 100.000 - 150.000 đồng/bông. Tuy nhiên để mua được hoa xịn, khách hàng nên chọn những cửa hàng có uy tín, tránh trả tiền mua hồng xanh tự nhiên, nhưng chỉ nhận được hoa nhuộm hóa chất.
Mùa Valentine năm nay, nhiều bạn trẻ cũng săn những món quà độc tặng người yêu. Quản lý cửa hàng quà tặng YCN ở phố Thể Giao (Hà Nội) cho biết, loại gối trái tim phát sáng được nhiều “đấng mày râu” lựa chọn. Loại gối này được trang trí đèn led, chất liệu bông mềm mịn, giá 245.000 đồng/chiếc.
Anh Lê Đức Hải (Hoàn Kiếm, Hà Nội), đang chọn quà tươi cười: “Năm nay, mình lựa chọn gối ôm hình trái tim tặng người yêu. Loại gấu bông này phát sáng hy vọng sẽ là niềm vui bất ngờ cho cô ấy”. Ngoài ra, quạt phát sáng tạo chữ “I love you” với giá 120.000 đồng/chiếc; gấu bông ghi âm giọng nói giá 120 nghìn/con cũng hút khách trong dịp lễ Valentine năm nay.
Theo khảo sát của phóng viên, nhiều món quà truyền thống như sô cô la, gấu ôm, hoa hồng, áo đôi... cũng bán khá chạy. Chị Kiều Oanh, chủ cửa hàng quà lưu niệm Tình Bạn trên đường Tạ Quang Bửu (Hà Nội) cho biết, mỗi ngày cửa hàng bán trên dưới 10 hộp sô cô la, giá từ 55.000 - 140.000 đồng/hộp, tương đương năm ngoái. Ngoài ra, những món đơn giản như móc khóa, khăn len, găng tay… cũng được nhiều người quan tâm.

Đọc thêm