Sau 3 tháng khởi tố, một vụ hủy hoại tài sản vẫn chưa… có gì mới

(PLO) - Báo PLVN nhận được đơn của ông Lê Ngọc Hùng và bà Phạm Thị Minh phản ánh việc cơ quan chức năng chậm ra quyết định khởi tố các đối tượng hủy hoại tài sản tại số nhà 209 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội…
Ông Lê Ngọc Hùng đang chỉ tay vào phần tài sản của ông bị phá hoại
Ông Lê Ngọc Hùng đang chỉ tay
vào phần tài sản của ông bị phá hoại
Hủy hoại tài sản giữa thanh thiên bạch nhật
Bà Phạm Thị Minh cho biết, sau khi mua lại ngôi nhà 209 Xã Đàn từ bà Phạm Thị Hòa, gia đình bà sinh sống và làm ăn ổn định. Ngày 28/5/2014, bà bị tai nạn xe máy phải vào viện điều trị. 
“Trong khi tôi nằm viện thì người hàng xóm cạnh nhà tôi là bà Trần Thị Nga cùng một số đối tượng cho người dùng máy móc đập phá nhà tôi giữa thanh thiên bạch nhật mà không một cơ quan chức năng nào hay chính quyền sở tại có động thái để bảo vệ người dân”, bà Minh bức xúc cho biết.
Hai ngày sau, được xuất viện, bà Minh đến trình báo việc ngôi nhà của mình bị đập phá với Công an, chính quyền phường Nam Đồng. Đến lúc đó, lực lượng của Công an phường mới xuống hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ, ghi lời khai của bà Minh và các nhân chứng.
Theo bà Minh, bà Nga cùng một số đối tượng đã đập 2 bức tường, lấy đi toàn bộ phần mái tôn, hủy hoại trần nhà, cửa cuốn, cắt hết bộ khung sắt bảo vệ nhà, cắt nát tấm biển quảng cáo, cho máy khoan phá dầm bê tông đỡ mái, chiếm dụng khoảng 4,1m2. Tổng tài sản thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng. Sau đó, hộ bà Nga chiếm dụng luôn phần tường đã đập phá.
Trước hành vi hủy hoại tài sản có tổ chức, bà Minh đề nghị Công an TP.Hà Nội chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương làm rõ để xử lý nghiêm người phạm tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà.
Người vi phạm vẫn ngoài vòng pháp luật
Qua tìm hiểu được biết, khi Công an phường Nam Đồng triệu tập lấy lời khai, bà Nga cùng một số đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Ngày 6/8/2014, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản.
Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 tháng, bà Nga cùng các đối tượng vẫn chưa bị xử lý. Ông Lê Ngọc Hùng bức xúc: “Sau khi Công an quận Đống Đa có quyết định khởi tố vụ án, chúng tôi tưởng các đối tượng vi phạm sẽ sớm bị đưa ra xử lý, nhưng không hiểu sao họ không những không bị gì mà tại chỗ các đối tượng đập phá nhà của tôi bị công an niêm phong để điều tra giờ cũng bị các đối tượng tháo bỏ giấy niêm phong?”.
Để làm rõ hơn về vụ việc, chúng tôi liên hệ với Công an quận Đống Đa thì được Trưởng Công an quận này - Đại tá Bùi Văn Đại cho biết: Báo PLVN gửi công văn thì Công an quận sẽ trả lời bằng văn bản. Liên hệ với VKSND quận Đống Đa thì được Viện trưởng Nguyễn Cao Tiến cho biết, hiện VKSND quận Đống Đa đang tiến hành đúng trình tự tố tụng.
Đương nhiên, hành vi vi phạm pháp luật sẽ được các cơ quan bảo vệ pháp luật quận Đống Đa xem xét xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật; nhưng hành vi đập phá nhà dân giữa thanh thiên bạch nhật xảy ra ở một quận thuộc trung tâm của Thủ đô chứng tỏ các đối tượng này coi thường pháp luật. Đã vậy, thời gian hơn 3 tháng sau khi khởi tố vụ án nhưng vụ án vẫn chưa có nhiều tiến triển khiến người bị hại và dư luận không thể yên tâm.
Thiết nghĩ, Công an và VKSND TP.Hà Nội cần có chỉ đạo để hai cơ quan tố tụng quận Đống Đa sớm có kết luận đúng - sai, tránh khiếu kiện kéo dài. 
Tự ý tháo bỏ niêm phong
“Sau khi Công an quận Đống Đa có quyết định khởi tố vụ án, chúng tôi tưởng các đối tượng vi phạm sẽ sớm bị đưa ra xử lý, nhưng không hiểu sao họ không những không bị gì mà tại chỗ các đối tượng đập phá nhà của tôi bị công an niêm phong để điều tra, giờ cũng bị các đối tượng tháo bỏ giấy niêm phong?”.

Đọc thêm