Sẽ không áp trần lãi suất cho vay

“Năm tới, nếu kiềm chế lạm phát ổn định, NHNN sẽ căn cứ vào đó để tiếp tục hạ lãi suất. NHNN đã, đang và sẽ không bao giờ đặt ra vấn đề áp trần lãi suất cho vay”,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN)  Nguyễn Văn Bình cho biết.

Đó là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN)  Nguyễn Văn Bình với báo chí trong buổi gặp cuối năm thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2012 và định hướng chính sách năm 2013.

Bỏ kiểm soát tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích

Bà Nguyễn Thị Hồng  - Vụ trưởng vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, trong năm 2013, NHNN sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT). Cụ thể, tổng phương tiện thanh toán, tín dụng ở mức hợp lý và điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 8%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5% theo chỉ tiêu của Quốc hội đề ra.

“Năm 2013, NHNN cũng đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 12%” – bà Hồng cho biết – “Nhưng cũng tùy tình hình mà có thể được sửa đổi phù hợp”.

Đặc biệt, NHNN sẽ không kiểm soát tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích như đã làm trong điều hành chính sách tiền tệ những năm trước. Thay vào đó, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tập trung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, cho phép các TCTD tự quyết định cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn để thanh toán ra nước ngoài tiền hàng nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp không có nguồn thu ngoại tệ, ngoài tiền hàng nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp không có nguồn thu ngoại tệ và cho vay trong nước để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu đối với doanh nghiệp có nguồn thu bằng ngoại tệ đến hết năm 2013.

Sẽ cấp giấy phép kinh doanh vàng cho 14 DN và 17 TCTD

Ông Nguyễn Quang Huy – Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN cho hay, thực hiện các chính sách quản lý thị trường vàng, năm 2013 tới, sau khi chấm dứt hoạt động huy động và cho vay vốn bằng vàng, thị trường vàng sẽ không còn hoạt động huy động vàng để cho vay vàng đầu tư hoặc chuyển đổi vàng huy động thành tiền, không được vay vốn mua vàng, mà thay vào đó, chỉ còn quan hệ mua – bán vàng theo đúng chủ trương của Nhà nước về việc chống “vàng hóa” trong nền kinh tế, từ đó giảm nhu cầu cất trữ vàng và tâm lý nắm giữ vàng trong dân, góp phần tăng nguồn cung vàng trên thị trường.

Để đảm bảo các quyền hợp pháp của người dân đối với vàng miếng như mua bán, nắm giữ, được bảo đảm an toàn thông qua dịch vụ giữ hộ của các TCTD và việc mua, bán vàng miếng được diễn ra trên thị trường có tổ chức, NHNN đang tổ chức lại mạng lưới mua, bán vàng miếng. Trong những ngày tới, NHNN dự kiến sẽ cấp phép cho 14 DN và 17 TCTD đáp ứng đủ các điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định. Như vậy, sẽ có khoảng trên 2.000 điểm giao dịch mua, bán vàng miếng ở tất cả 63 tỉnh thành.

Không áp dụng trần lãi suất cho vay

“Năm tới, nếu kiềm chế lạm phát ổn định, NHNN sẽ căn cứ vào đó để tiếp tục hạ lãi suất” – Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết. Liên quan đến trần lãi suất cho vay, Thống đốc Nguyễn Văn Bình quả quyết, nếu áp dụng trần lãi suất cho vay chung, thì sẽ không có chuyện tăng trưởng kinh tế năm vừa rồi đạt 5%, bởi nguồn vốn sẽ chảy vào những lĩnh vực mang đến lợi nhuận cao, nơi lẽ ra DN sẵn sàng vay với lãi suất cao hơn các lĩnh vực khác.

“NHNN đã, đang và sẽ không bao giờ đặt ra vấn đề áp trần lãi suất cho vay” – Thống đốc Bình nói – “Chúng tôi chỉ áp dụng trần lãi suất cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên như đã áp dụng thời gian vừa rồi và lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, đồng thời, có thể xem xét hỗ trợ để thời gian tới giảm lãi suất cho vay ở những lĩnh vực này xuống thấp hơn nữa”.

H.Thủy

Đọc thêm