Series Harry Potter tái xuất: Chuyến đi “ma thuật” trên con đường ký ức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các fan của series phim Harry Potter đình đám được dịp tái ngộ vô cùng hào hứng với dàn diễn viên sau 20 năm bộ phim này lần đầu tiên ra mắt qua bộ phim mới mang tựa “Kỷ niệm 20 năm Harry Potter : Trở lại trường Hogwarts”.
Các diễn viên trong phần phim thứ 5 của loạt phim Harry Potter, Helena Bonham Carter đứng thứ 2 từ trái sang.
Các diễn viên trong phần phim thứ 5 của loạt phim Harry Potter, Helena Bonham Carter đứng thứ 2 từ trái sang.

Món quà chào năm mới

“Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” (tựa tiếng Việt “Kỷ niệm 20 năm Harry Potter: Trở lại Hogwarts”) khởi chiếu ngày 1/1/2022 trên HBO Max có thể coi là một món quà đầy ý nghĩa chào năm mới. Giống như CNN, Warner Bros. và HBO Max là các đơn vị của WarnerMedia.

“Kỷ niệm 20 năm Harry Potter: Trở lại Hogwarts” của HBO Max đã tạo ra sự cân bằng phù hợp, khi nhìn lại loạt phim với sự ấm áp và hài hước, đồng thời ghi lại tác động một cách tinh tế đối với những đứa trẻ được nuôi dưỡng trên một bộ phim trong suốt một thập kỷ hình thành.

Có lẽ điều quan trọng nhất, bộ phim tài liệu dài 100 phút này - được chia thành bốn chương, mỗi chương bao gồm hai phim - sử dụng tuyệt vời các đoạn phim và phần ngoại truyện để minh họa cho các giai thoại và hồi tưởng của nó. Khi Emma Watson và Rupert Grint thảo luận về sự tích tụ không thoải mái đối với nụ hôn đầu tiên của Hermione và Ron, nó không chỉ được trình bày với cảnh thực tế mà còn là cảnh họ bồn chồn và cười trong khi cố gắng quay nó, cũng như đạo diễn David Yates thảo luận về những nỗ lực của ông để hướng dẫn hai diễn viên.

Nước mắt tuôn rơi trước khi nó kết thúc, nhưng cảm xúc khó tránh khỏi của nó hầu hết đều cảm thấy kiếm được, đặc biệt là khi ghi nhận những người đã qua đời trong các bộ phim, trong số đó có Richard Harris, Alan Rickman và gần đây nhất là Helen McCrory.

Còn với một tên tuổi lớn khác là J.K. Rowling, các nhà sản xuất đã cố gắng kết hợp tác giả - người đã gây tranh cãi với bài bình luận của bà về bản dạng giới và quyền chuyển đổi giới tính - với tài liệu được chọn lọc từ một cuộc phỏng vấn năm 2019. Tất cả đều có chút ma thuật của riêng nó, ghi nhận sự đóng góp của Rowling mà không cần mời bà đến bữa tiệc. (Daniel Radcliffe là một trong những người đã công khai phản hồi những tuyên bố của Rowling.)

Không có gì ngạc nhiên khi phần đặc biệt bắt đầu bằng việc gợi lại sự nổi tiếng to lớn của những cuốn sách và việc tìm kiếm những đứa trẻ, trong đó Radcliffe mô tả mình là một đứa trẻ hạnh phúc “với phẩm chất thực sự bị ám ảnh”, chính xác là những gì đạo diễn Chris Columbus đang tìm kiếm trong vai chính.

Nhìn lại, khía cạnh đáng chú ý của loạt phim “Harry Potter” bắt nguồn từ sự táo bạo trong việc tuyển chọn các diễn viên trẻ, những người sẽ cung cấp nền tảng cho nó qua 8 bộ phim, sau đó bao quanh họ bằng những gì được mô tả chính xác là “Hoàng gia Anh của thế giới diễn xuất”, một số người trong số họ tham gia, bao gồm Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs và Gary Oldman.

Tom Felton, người đóng vai Draco Malfoy, thú nhận một cách thú vị là lần đầu tiên nhìn thấy tất cả những diễn viên nổi tiếng này và “không biết ai là ai”. Trong một số trường hợp khác, bọn trẻ thừa nhận mình là một kẻ khó chịu, trong khi những người lớn tuổi và đạo diễn thảo luận về các chiến lược sử dụng để đối phó với một bộ phim có nhiều trẻ em, bao gồm cả sự khởi đầu của “kích thích tố tuổi teen” và những mối quan hệ liên quan ở giữa loạt phim.

Mặc dù không hoàn toàn cố ý, nhà sản xuất điều hành Casey Patterson và Công ty đã đồng thời tạo ra một tài liệu không chỉ về việc làm phim mà còn về các vấn đề rộng lớn hơn mà trẻ em làm diễn viên phải đối mặt. Watson, chẳng hạn, thừa nhận đã nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng, nói rằng: “Sự nổi tiếng cuối cùng cũng đến được với nhà tôi”.

Emma Watson, Daniel Radcliffe và Rupert Grint trong “Kỷ niệm 20 năm Harry Potter: Trở lại Hogwarts”.Emma Watson, Daniel Radcliffe và Rupert Grint trong “Kỷ niệm 20 năm Harry Potter: Trở lại Hogwarts”.

Nói cách khác, ngay cả với tất cả các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để tạo môi trường nuôi dưỡng cho bọn trẻ - điều mà bộ ba trung tâm, các đồng nghiệp và các nhà làm phim đề cập ở một mức độ nào đó - trẻ em làm diễn viên cũng không thể được bảo vệ hoàn toàn khỏi những tác động của sự chú ý khó khăn như vậy tại thuở nhỏ, bị bắt kịp khi họ đang ở trung tâm của một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.

Trong những khoảnh khắc xúc động nhất, các diễn viên trẻ thể hiện bản chất của mối liên kết được rèn giũa giữa họ trong thế giới nhân tạo này. Trong khi người ta nghi ngờ rằng có một chút hiệu suất trong việc dàn dựng các cuộc đoàn tụ trên máy quay, những khoảnh khắc đó đủ cảm thấy chân thực về cách họ đã hỗ trợ nhau trong khoảng thời gian đặc biệt này.

Nhìn chung, “Return to Hogwarts” có lẽ chứa đầy ma thuật hơn là ma thuật nhất quán. Nhưng khi điều đặc biệt làm đúng, chuyến đi mới nhất của luồng ký ức không chỉ cung cấp cảm hứng để xem lại những bộ phim này, mà còn tạo ra một loại thần chú nhất định không giống như hầu hết các cuộc đoàn tụ do Hollywood dàn dựng bằng cách gợi lên cảm giác cảm động về trải nghiệm được chia sẻ mà những chàng trai và cô gái này đã sống.

Những rung động trên phim trường

Cũng nhân dịp kỷ niệm 20 năm công chiếu phim “Harry Potter” và chào đón “Return to Hogwarts”, dàn diễn viên chính có một cuộc hội ngộ, cởi mở nói về những rung động trên phim trường.

Trong khi Emma Watson đề cập chuyện “phải lòng” Tom Felton (vai Draco Malfoy), Daniel Radcliffe tiết lộ những xúc cảm dành cho Helena Bonham Carter - nữ diễn viên thủ vai phù thủy hắc ám Bellatrix Lestrange, cánh tay đắc lực của Chúa tể Voldermort.

Ngồi trước mặt Helena, Daniel đọc lại bức thư đã âm thầm gửi cho tiền bối cách nay nhiều năm: “HBC yêu mến, thật vui khi được là bạn diễn và người rót cà phê cho chị. Em vinh hạnh vì luôn được giữ cốc cà phê của chị”.

Trong lúc cả hai ôn lại kỷ niệm cũ, Daniel tỏ ra ngượng ngùng khi đọc phần còn lại của mẩu thư. “Em có thể tiếp tục”, Helena nói với Daniel. Tiếp lời, nam diễn viên bất ngờ thổ lộ: “Em yêu chị. Em ước mình được sinh ra sớm hơn 10 năm để có cơ hội chinh phục chị”.

Bonham Carter sinh năm 1966, lớn hơn Daniel Radcliffe 23 tuổi. Cô xuất hiện từ phần phim Harry Potter và Hội Phượng hoàng (2007) đến hết. Sau loạt phim, cô vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp thân thiết với Daniel.

Bên cạnh rung động với Helena, Daniel tiết lộ đã dành nụ hôn đầu trên phim trường Harry Potter cho một phụ nữ khác. Anh kể: “Cuộc đời tôi gắn liền với Harry Pottter. Nụ hôn đầu của tôi trao cho một phụ nữ nào đó ở đây. Những bạn gái đầu tiên của tôi ở đây”. Mặc dù không tiết lộ bất kỳ cái tên nào nhưng có vẻ như nhiều cuộc tình đã được nảy nở đằng sau phim trường, chắc hẳn cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng sau tiết lộ này của Daniel Radcliffe.

“Harry Potter và hòn đá phù thủy” ra mắt ngày 14/11/2001 đã tạo nên cơn sốt phòng vé, mở đường cho một trong những loạt phim thành công nhất lịch sử và biến những diễn viên vô danh trở thành ngôi sao.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Chris Columbus - đạo diễn phần 1 của phim - chia sẻ: “Cảnh tôi yêu thích nhất là đoạn cuối phim, khi Harry ngắm trường Hogwarts trước khi lên tàu trở về nhà. Tôi và nhà sản xuất David Heyman khi ấy đứng sau camera, đã cùng hét lên: ‘Cắt’. Hai chúng tôi đều rơm rớm nước mắt vì khung cảnh ấy thật đẹp, và Radcliffe diễn cũng tuyệt vời”.

Đọc thêm