Sớm rà soát tình trạng kinh doanh ở chốn “tử thần”

(PLO) - Sau vụ nổ bốt điện ở phố Hoàng Văn Thụ (Hà Đông – Hà Nội) những tưởng người dân sẽ cảnh giác hơn hoặc thậm chí là hạn chế rồi chấm dứt hẳn các hoạt động kinh doanh quanh các trạm biến áp hoặc cột điện cao thế. Tuy nhiên, dường như mọi thứ vẫn “đâu vào đấy”… các hoạt động buôn bán ở đây vẫn diễn ra tấp nập, người dân dường như thờ ơ với những biến cố mà các địa điểm kinh doanh “tử thần” này có thể mang lại.
Tận dụng khoảng đất bên dưới trạm biến áp làm nơi bán hàng (Ảnh LĐO)

Đi qua các con phố nhỏ như La Thành người ta có thể dễ dàng bắt gặp các trạm biến áp như La Thành 1 (quận Đống Đa) hiện đang chiếm diện tích gần hết hai mặt tiền của hai ngôi nhà liền kề nhau. Khoảng cách giữa nhà và trạm biến áp chỉ khoảng chưa đầy nửa mét. Chưa kể, cả hai ngôi nhà này đều kinh doanh các mặt hàng kim khí và đồ điện. Người dân còn tận dụng trạm biến áp để treo lồng chim.

Ở Hà Nội, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thợ sửa khóa, xe ôm, hay những cửa hàng kinh doanh lưu động như quần áo, chăn ga gối, trà đá…biến trạm biến áp thành nơi mưu sinh hoặc các hoạt động kinh doanh đều không có khoảng cách an toàn với các trạm biến áp. Dẫu biết Hà Nội “tấc đất tấc vàng” nhưng nếu người dân không cảnh giác hoặc có phương án an toàn hỗ trợ mình thì hậu quả sẽ ảnh hưởng rất lớn nếu như có sự cố xảy ra. Ông Hoàng Mạnh (một thợ sửa khóa trên phố Minh Khai) chia sẻ: “Tôi đứng đây đã bao lâu nay rồi, không thấy gì nguy hiểm nên không việc gì phải sợ. Bây giờ di chuyển đi mất hết khách quen”.

Ở mỗi trạm biến áp bộ phận điện lực đều treo biển “cấm trèo/cấm sợ nguy hiểm”. Bên cạnh đó, pháp luật cũng có quy định về khoảng cách an toàn với các công trình điện như: theo Nghị định số 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trạm điện lắp đặt trên cao (trạm treo) không có tường rào xây bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ trạm được giới hạn bởi mặt phẳng bao quanh trạm có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm được quy định với trạm điện áp 22 - 35kV thì khoảng cách an toàn tương ứng 2 – 3m. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện không được xâm phạm đường ra vào trạm điện, không xâm phạm hành lang an toàn; Luật Điện lực cũng quy định rõ: “Không được xây dựng nhà ở, công trình và trồng các cây cao hơn 2m trong hành lang an toàn trạm điện, không xâm phạm đường ra vào cửa trạm”… Tuy nhiên, ngoài các hoạt động kinh doanh kể trên thì các biển quảng cáo vẫn được dán và viết nhan nhản trên trạm biến áp đấy.

Như vậy đồng nghĩa, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc rà soát những hoạt động kinh doanh hoặc lấn chiếm kinh doanh bằng cách treo hàng hóa ở trạm biến áp để buôn bán tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra có thể thiệt hại về người và của. Đồng thời, cũng tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác người dân về sự nguy hiểm mà những trạm biến áp sẽ mang lại nếu mưu sinh cạnh nó.

Đọc thêm