Srilanka coi Việt Nam là hình mẫu trong hoàn thiện hệ thống luật

GS Gamini Lakshman Peiris - Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Dân chủ Sri Lanka cho biết, Srilanka coi Việt Nam là hình mẫu để học tập kinh nghiệm không chỉ trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà cả trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường chiều qua tiếp xã giao GS Gamini Lakshman Peiris - Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Dân chủ Sri Lanka.

GS Gamini Lakshman Peiris cho biết Srilanka coi Việt Nam là hình mẫu để học tập kinh nghiệm không chỉ trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà cả trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
Với tư cách là GS Luật học, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Srilanka, ngài Gamini Lakshman Peiris có hiểu biết rất sâu về lĩnh vực pháp luật. Trao đổi với Bộ trưởng Hà Hùng Cường, GS Gamini Lakshman Peiris cho biết, Srilanka đang nỗ lực thực hiện cải cách pháp luật và tư pháp, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  
Srilanka coi Việt Nam là hình mẫu để học tập kinh nghiệm không chỉ trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà cả trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Khẳng định Việt Nam và Srilanka có rất nhiều cơ hội để cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm vì lợi ích của mỗi nước, ngài Bộ trưởng cam kết sẽ không ngừng củng cố mối quan hệ này, tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế đa phương.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cảm ơn những chia sẻ của Bộ trưởng Gamini Lakshman Peiris và bày tỏ vui mừng việc Ủy ban hỗn hợp về hợp tác giữa hai nước đã họp và đạt được những thỏa thuận bước đầu rất đáng ghi nhận. Hai nước cần có sự trao đổi kinh nghiệm để cùng hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện cải cách tư pháp phục vụ cho hội nhập và phát triển.
Trước mắt, hai nước đang trao đổi để sớm đi đến Biên bản Ghi nhớ về hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp, triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.
 H.G

Đọc thêm