Sức xuân của một ngôi trường mới

(PLO) - Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Quảng Bình - khúc ruột miền Trung gian khó nhưng đang từng ngày thay da, đổi thịt. Không khí xuân nhẹ nhàng đang lan tỏa khắp đất trời, sắc mai vàng rực rỡ từng con phố báo hiệu một năm mới nhiều niềm vui và thắng lợi. Hòa trong sắc xuân rộn ràng, tươi mới, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới cũng chính thức bước sang tuổi thứ hai với những bước đi vững chắc đầy hứa hẹn.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại Lễ Công bố Quyết định thành lập
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại Lễ Công bố Quyết định thành lập
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác pháp luật cho các tỉnh Bắc miền Trung. 
Mặc dù mới được thành lập, còn nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên đến tuyển sinh, đào tạo… nhưng hơn một năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, các tỉnh Bắc miền Trung và các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể trong tỉnh; các đơn vị bạn, các thầy cô thỉnh giảng. Với sự quan tâm, tạo điều kiện đầy trách nhiệm đó cùng với sự nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực của tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã gặt hái được những thành công nhất định. 
Điều phấn khởi là những thành công đó gắn liền với sức trẻ, bầu nhiệt huyết, cống hiến và hy sinh của đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ của nhà trường, được đào tạo bài bản, chính quy, chuyên môn khá giỏi, tuyển chọn kỹ qua Hội đồng tuyển dụng của Bộ Tư pháp. Trong tổng số 39 cán bộ, giáo viên của Trường thì đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ 30 người, trong đó 02 thạc sỹ, 05 cán bộ, giáo viên đang học thạc sỹ, 23 cử nhân. 
Với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của các thầy cô thỉnh giảng, các giáo viên trẻ luôn tự tin trên bục giảng, chất lượng đào tạo, giáo dục không ngừng được nâng cao. Học sinh không những được thầy cô giáo truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn được giáo dục về tư tưởng, đạo đức, học đi đôi với hành, lý luận kết hợp với thực tiễn, định kỳ hàng quý được đi dự các phiên tòa xét xử lưu động tại Trường phù hợp với môi trường đào tạo cán bộ pháp luật. 
Sức trẻ của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới còn thể hiện rõ nét trong việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Trường góp phần tăng cường sức khỏe, tình đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể và khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên và học sinh. 
Đặc biệt, năm 2013 tuổi trẻ cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia và đạt giải Ba tại Giải Bóng đá sinh viên lần thứ IV khu vực Quảng Bình, tranh Cúp Huda; giải Nhì Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X do Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức, giải Nhì Hội thi Văn nghệ thể thao các trường chuyên nghiệp tỉnh Quảng Bình…
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới - ngôi trường của niềm tin, niềm tự hào đang khoe sắc thắm trước mùa xuân mới, Tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tin tưởng khẳng định: “Hành trình còn ở phía trước, trọng trách và nhiệm vụ của Trường rất nặng nề, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể các tỉnh Bắc miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình và các đơn vị bạn, cùng với trí tuệ, quyết tâm, đoàn kết, kỷ luật và sức trẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới - ngôi trường của niềm tin và sức trẻ nhất định sẽ tiến bộ không ngừng, “mã đáo thành công”, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo Bộ và của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh Bắc miền Trung và nước bạn Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”.

Đọc thêm