Tại sao Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan bị tước vương miện?

(PLVN) - Diana Tashimbetova - Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan bị tước vương miện sau khi tố BTC vô trách nhiệm, không tài trợ cho cô đi thi Miss Universe 2023.
Diana Tashimbetova.

Ngày 3/1 (giờ địa phương), đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan tuyên bố tước danh hiệu của người đẹp Diana Tashimbetova, đồng thời chia sẻ về việc cô tố đơn vị này vô trách nhiệm, không hỗ trợ dự thi Miss Universe 2023.

"Thời gian qua, Diana Tashimbetova đã đăng bài vu khống, livestream trên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ cuộc thi và những người tham gia. Chúng tôi quyết định tước danh hiệu của Diana Tashimbetova", đại diện BTC phản hồi.

Đại diện cuộc thi khẳng định BTC đã đầu tư nhiều tiền cho đêm chung kết, chiến dịch PR, chuẩn bị cho Diana tham gia cuộc thi và phát triển hình ảnh của cô. Tuy nhiên, điều họ nhận lại là sự thiếu tôn trọng, do đó cô không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu.

Trước đó, trên trang cá nhân, Hoa hậu Diana Tashimbetova thông báo không đại diện cho Kazakhstan tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71. "BTC và đội ngũ quản lý của Hoa hậu Kazakhstan không thể cung cấp cho tôi khóa đào tạo thích hợp và từ chối tài trợ, dù tôi đã có visa, mua vé máy bay và may vài bộ váy dạ hội bằng tiền của mình. Tôi không bàn sâu vào những câu chuyện nội bộ của BTC, nhưng tôi muốn khẳng định mình không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ họ. Ngược lại, chỉ có sự áp bức", cô bức xúc.

Cô kể thêm, nếu không tham gia thuộc thi năm nay, sẽ không thể thi vào năm sau. Điều này xảy ra tương tự với người tiền nhiệm của Diana. Cuối bài viết, cô gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Diana Tashimbetova sinh năm 2003, đến từ Almaty. Cô học kiến ​​trúc tại trường đại học và cũng hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp và có kinh nghiệm làm mẫu ở nước ngoài tại Istanbul, Milan và Seoul trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan.

Đọc thêm