Tài xế gom mảnh vỡ ôtô bỏ chạy sau khi tông chết nữ sinh

Thấy cô gái nằm bất động, tài xế xe bán tải và người đàn ông đi cùng vội lượm mảnh vỡ ôtô rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Tài xế Mai Đăng Sơn (áo đen) và người đàn ông đi chung xe tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Hợp.
Tài xế Mai Đăng Sơn (áo đen) và người đàn ông đi chung xe tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Hợp.
Ngày 20/11, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) triệu tập tài xế Mai Đăng Sơn (23 tuổi, trú xã Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và ông Lê Anh Ngọc (52 tuổi, trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) để điều tra vụ tai nạn giao thông ở xã Hợp Lý làm một nữ sinh thiệt mạng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 18/11, em Phan Thị Tân (16 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, Triệu Sơn) trên đường đi học về bằng xe đạp điện, khi đến tỉnh lộ 514 (thuộc xã Hợp Lý) thì bị ôtô bán tải biển Thanh Hóa đi ngược chiều đâm trúng, cuốn vào gầm.
Sau tai nạn, tài xế và người đi cùng xuống kiểm tra, khi thấy nữ sinh tử vong, hai người vội vã nhặt hết mảnh vỡ của ôtô rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Triệu Sơn tiếp cận hiện trường đồng thời tổ chức truy bắt phương tiện gây tai nạn. Phát hiện công an truy bắt, tài xế Sơn để lại xe trên đường rồi bỏ trốn vào khu dân cư, sau đó ra trình diện.
Bước đầu, tài xế Sơn khai nhận là người điều khiển xe khi tai nạn xảy ra. Phương tiện này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp xây dựng giao thông lớn ở Thanh Hóa. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.