Tạm dừng hoạt động một nhà máy gây ô nhiễm môi trường

(PLO) - Ông Trần Hữu Trung - Phó Giám đốc Nhà máy Gang Vạn Lợi (xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) xác nhận, nhà máy đã tạm dừng hoạt động từ ngày 10/1 do sự cố ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục.
Trước đó ngày 9/1, bức xúc trước việc Nhà máy Gang Vạn Lợi xả khí thải kèm kim loại nặng ra môi trường, người dân thôn Khánh Thịnh, thôn Phạm Dùng (xã An Hồng, huyện An Dương) đã dựng lều, dùng gạch đá ngăn đường để cản các phương tiện chở nguyên vật liệu vào nhà máy, buộc ngừng hoạt động.
Người dân dựng lều phản đối nhà máy xả thải gây ô nhiễm
Người dân dựng lều phản đối nhà máy xả thải gây ô nhiễm 
Để bảo vệ quyền lợi của người dân, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) hoạt động, sáng 10/1 UBND xã An Hồng đã tổ chức buổi đối thoại giữa người dân với DN. Tại cuộc đối thoại, ông Trần Hữu Trung thừa nhận, kể từ khi đi vào hoạt động (tháng 8/2013), Nhà máy Gang Vạn Lợi đã gặp nhiều sự cố môi trường, gây ô nhiễm môi trường.
Theo phản ánh của người dân thôn Khánh Thịnh, khí thải từ lò luyện gang của DN còn lẫn cả kim loại nặng đã được xả thẳng ra môi trường. Theo ông Lê Văn Cường – Chủ tịch UBND xã An Hồng, đỉnh điểm của việc DN xả khí thải chưa qua xử lý ra môi trường là đêm 17/10, khói từ Nhà máy Gang Vạn Lợi trùm kín hai thôn Khánh Thịnh, Phạm Dùng.
Ông Nguyễn Văn Thanh (làng Khánh Thịnh) bức xúc, khói đen đem theo bụi kim loại phủ dày hàng centimét trên diện rộng, gây khó thở cho người dân, những vật dụng trong nhà đều bị bụi đen bám.
Ông Lê Văn Cường cho biết thêm, sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường, UBND xã An Hồng đã có báo cáo gửi UBND huyện An Dương và Sở TN&MT TP.Hải Phòng kiến nghị cơ quan chức năng tổ chức quan trắc, đánh giá tác động môi trường do hoạt động của Nhà máy Gang Vạn Lợi gây ra trong thời gian qua.
Về phần mình, người dân hai thôn Khánh Thịnh, Phạm Dùng yêu cầu nhà máy phải hoàn thiện hệ thống lò cao, đường băng tải để tránh xả bụi ra môi trường. Nhà máy phải thực hiện bơm nước giữ ẩm cho “núi quặng”, vệ sinh đường nội bộ, đường vào nhà máy cũng như trồng hệ thống cây xanh xung quanh nhà máy để ngăn ngừa tiếng ồn, khói bụi; đồng thời nhà máy phải nạo vét toàn bộ hệ thống thoát nước chung quanh khuôn viên, có chế độ giờ sản xuất hợp lý để đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Nhà máy phải chủ động thực hiện quan trắc, đánh giá tác động môi trường…
Tại cuộc đối thoại, ông Trần Hữu Trung trần tình, Nhà máy Gang Vạn Lợi được xây dựng từ năm 2008, mới đi vào hoạt động được một thời gian ngắn thì tạm dừng hoạt động.
Đến tháng 8/2013, nhà máy này hoạt động trở lại, các thiết bị máy móc, nhất là hệ thống băng tải đưa quặng lên lò lại gặp sự cố, gây khói bụi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhà máy sẽ dừng hoạt động từ ngày 10/1 để khắc phục sự cố. Việc khắc phục các sự cố trên chậm nhất đến hết tháng 2/2014 phải hoàn thành - ông Trung cam kết.

Đọc thêm