Thêm 8 di tích quốc gia được xếp hạng

(PLO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng 8 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh quốc gia. 
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
8 di tích được xếp hạng có 3 di tích lịch sử, 4 di tích kiến trúc nghệ thuật và 1 danh lam thắng cảnh
Trong đó, Hà Nội có 5 di tích quốc gia được xếp hạng lần này gồm: Đình Gia Khánh thuộc xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín; Đình Tuy Lộc, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ; Đền Quan Đế, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm; Đình Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì; nhà thờ Hoàng Trình Thanh và Từ chỉ Họ Hoàng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
Tỉnh Nghệ An có 2 di tích là đình Trụ Pháp, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành và mộ, nhà thờ Hồ Phi Tích, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.
Tỉnh Thái Nguyên có 1 di tích là chùa Hang, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.
Thông tin trên được nêu rõ tại các Quyết định số 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia./.

Đọc thêm