Theo anh đi tắm suối, bé trai 3 tuổi đuối nước thương tâm

(PLVN) - Đi cùng hai anh ra khe suối trước nhà tắm, bé trai không may sảy chân rơi xuống nước tử vong.
Nơi bé trai 3 tuổi gặp nạn.
Nơi bé trai 3 tuổi gặp nạn.

Khoảng 18h ngày 5/5, bé Vi Bảo A (3 tuổi) con trai của anh Vi Văn T và chị Nguyễn Thị D ở bản Phục (xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cùng với 2 anh trai (6 tuổi và 8 tuổi) ra khe suối phía trước nhà để tắm.

Trong lúc chơi đùa, bé A không may sẩy chân rơi xuống nước. Lúc này, hai anh đang mải trèo cây nên không ai để ý đến bé.

Khi phát hiện sự việc, hai người anh của A mới tri hô và đi tìm em. Nghe tiếng kêu, người dân đi tìm và vớt được thi thể cháu bé.

Gia đình anh T thuộc hộ nghèo, cháu A là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Bé trai đã được gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Chính quyền xã và Hội Chữ thập đỏ huyện Con Cuông cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và chia buồn cùng gia đình.

Đọc thêm