Thi thể cô gái 18 tuổi mắc bên vách đá sông Gianh

(PLO) - Sáng sớm ngày 24/10, một người đi chăn bò đã hoảng hốt khi thấy thi thể một cô gái mắc bên vách đá sông Gianh.
Ngày 24/10, ông Lê Dũng Nhân – Trưởng Công an xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) xác nhận sự việc người dân phát hiện thi thể một cô gái trẻ mắc vào một vách đá bên bờ sông Gianh qua thông Thượng Phủ của xã này.
Khoảng 7h sáng cùng ngày, một người dân đi chăn bò hoảng hốt khi thấy thi thể một cô gái mặc áo quần jean bên bờ sông. Nạn nhân được xác định là Phạm Thị Hoài Thương (18 tuổi), trú tại xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá. Qua kiểm tra ban đầu, trên người cô gái không có vết thương nào.
Lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình nạn nhân thì được biết, Thương bỏ nhà đi từ sáng 22/10 và gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích. 
Gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương đã dựng một lán tạm gần nơi phát hiện thi thể để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Đọc thêm