Thông báo người dân 'về ăn Tết trước 7-10 ngày' gây xôn xao, UBND xã ban hành công văn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND xã Võ Miếu (Phụ Thọ) vừa có công văn đính chính về việc quản lý, kiểm soát người về địa phương để đảm bảo phòng chống COVID-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 12/1, UBND xã Võ Miếu ban hành công văn về việc yêu cầu công dân làm việc ở các khu công nghiệp trong nước và công dân làm ăn xa ở các nơi về quê đón tết Nhâm Dần 2022 thì phải thu xếp thời gian và công việc về trước tết từ 7 đến 10 ngày để thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Quy định trên đã khiến không ít người dân trở nên bối rối, cho rằng phương án này không phù hợp với tình hình thực tế.

Sau đó, trao đổi với báo giới, ông Đinh Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Văn Miếu cho biết, chính quyền địa phương chỉ "khuyến cáo" người dân phải về địa phương trước Tết nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Do lỗi diễn đạt nên văn bản trên gây hiểu nhầm.

Đến ngày 19/1, UBND xã Võ Miếu ban hành công văn để thay thế cho công văn trên.

Cụ thể nội dung điều chỉnh như sau: "Công dân làm việc ở các khu công nghiệp trong nước và công dân làm ăn xa ở các nơi về quê đón tết Nhâm Dần 2022 nên thu xếp thời gian và công việc về địa phương đảm bảo thời gian thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định".

Theo ngành Y tế Phú Thọ cho biết, từ 6h đến 18h ngày 19/1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 140 ca mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, TP Việt Trì 29 ca, huyện Tân Sơn 21 ca, huyện Cẩm Khê 18 ca, huyện Tam Nông 14 ca, huyện Yên Lập 10 ca, thị xã Phú Thọ 9 ca, huyện Thanh Ba 7 ca, huyện Hạ Hòa 6 ca, huyện Lâm Thao 6 ca, huyện Đoan Hùng 1 ca.

Trong các ca mắc COVID-19 mới có 41 trường hợp trở về từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nam Định, Đồng Nai đã được địa phương cách ly, quản lý; 42 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng cách ly, phong tỏa đã được quản lý và 57 trường hợp mắc mới cộng đồng.

Đọc thêm