Thú vị với trào lưu Ischool Fact

Ischool Fact, nghĩa là những điều thú vị về các ngôi trường, là một trào lưu đang khiến giới học sinh khắp nơi thích thú.
Những điều thú vị về các ngôi trường khiến giới HS thích thú - Ảnh: Facebook.com/IQFact.
Những điều thú vị về các ngôi trường khiến giới HS thích thú - Ảnh: Facebook.com/IQFact. 
Theo đó, chỉ cần một tấm hình, kèm theo vài dòng chữ chia sẻ về những điều thú vị, hoặc câu chuyện tưởng chừng hết sức bình thường nhưng vẫn có thể khiến nhiều người tròn mắt ngạc nhiên, bất ngờ.
Tại các diễn đàn hay ở Fan Page của các trường THPT trên mạng xã hội đều xuất hiện những điều thú vị và luôn là tâm điểm chú ý, thu hút các thành viên với hàng chục ngàn lượt yêu thích và bình luận.
Phần lớn đó là sự tự hào, giới thiệu thành tích mà trường đạt được. Như học sinh (HS) Trường THPT Hà Nội Amsterdam khiến rất đông thành viên trầm trồ ngưỡng mộ khi bật mí rằng ngôi trường này trong 30 năm qua đã có hơn 1.000 HS giỏi quốc gia, đoạt 77 giải quốc tế.
Hay chỉ tính riêng năm học 2013 - 1014 vừa qua, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đã có 5 HS giỏi quốc gia và đoạt được 2 giải quốc tế.
Còn HS Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) thì giới thiệu đây chính là ngôi trường THPT đầu tiên của thành phố Hoa phượng đỏ.
HS Trường THPT Quốc học Huế lại tự hào khi là trường có số lượng HS tham gia chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia thuộc “top 3 trong cả nước”. Chưa kể có cựu HS Nguyễn Minh Quang đạt điểm số kỷ lục 395 trong chương trình này.
Trong khi đó, giới HS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho, Tiền Giang) vô cùng tự hào vì được học trong ngôi trường THPT lâu đời nhất VN, khi được thành lập từ năm 1879…
Không chỉ vậy, chính nhờ trào lưu Ischool Fact mà nhiều người đã biết được những bí mật vô cùng thú vị.
Nào là Trường THPT Chuyên (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) nổi danh là cái nôi đào tạo HS giỏi hàng đầu cả nước nhưng lại… không có cổng trường. Hay Trường THPT Marie Curie (Hà Nội) là ngôi trường duy nhất có hai cổng mang tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... “Ngày ngày đến lớp, hình ảnh ngôi trường thân thiết là thế, vậy mà chỉ đến khi thấy tấm ảnh Ischool Fact mới biết về sự thật này. Theo mình, đây là trào lưu rất ý nghĩa với giới học trò”, Hoàng Nhân, HS lớp 12 Trường THPT Marie Curie, chia sẻ.
Còn Thùy Mai, cựu HS Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), thì cho biết: “Nhờ vào Ischool Fact mới biết thầy hiệu trưởng là nhà giáo ở cấp phổ thông đầu tiên được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Cũng như qua đó biết được về nhiều điều mới mẻ, những sự thay đổi của trường trong thời gian qua”.
Theo Huỳnh Anh, HS lớp 11, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), nhiều thành tích, nhiều sự thật thú vị của những năm trước, chắc chắn lớp đàn em đang học không thể biết. Ngược lại, những anh chị cựu HS khó có thể biết được những sự thay đổi, cách tân của trường bây giờ. Thế nên có thể nói trào lưu này như sợi dây kết nối tình cảm của các thế hệ HS trong trường.
Có lẽ vì đem lại nhiều ý nghĩa như vậy nên tuy xuất hiện cách đây không lâu, nhưng trào lưu đã “phủ sóng” khắp mọi trường học trên toàn quốc.
Không chỉ thu hút giới HS đang theo học tham gia, Ischool Fact còn khiến nhiều cựu HS, thậm chí giáo viên cũng thích thú và nhiệt tình hưởng ứng. “Nhờ những chia sẻ, bật mí như vậy đã cùng giúp nhau tìm hiểu lịch sử ra đời, phát triển của trường mình hơn”, Lê Tài, cựu HS Trường THPT Ngô Quyền (Đồng Nai), nói.
Hiện đã có không ít sinh viên các trường ĐH, CĐ như: ngoại thương, thương mại, bách khoa… cũng rục rịch tham gia trào lưu thú vị này.