Tiếp tục chứ không thay đổi

(PLVN) - Trung Quốc và Nga vừa gia hạn hiệu lực của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác được hai bên ký kết cách đây 20 năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức hóa việc này tại cuộc trao đổi trực tuyến vừa rồi.
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh minh họa).

Hiệp ước này tạo nền tảng và khuôn khổ, định hướng và tạo động lực cho hai nước láng giềng này hiện có được mức độ quan hệ tốt đẹp như chưa từng thấy trong lịch sử từ trước đến nay.

Sẽ không hề quá lời chút nào khi cho rằng Trung Quốc và Nga hiện trong thực chất đã chẳng khác gì đồng minh chiến lược của nhau cho dù trên danh nghĩa chính thức không liên minh với nhau và thậm chí còn hết sức tránh để bị thế giới bên ngoài “dòm ngó” vào mối quan hệ giữa hai nước.

Vì thế, không có gì là lạ và khó hiểu khi Trung Quốc và Nga gia hạn hiệu lực của hiệp ước này, chủ trương không cần sửa đổi hay thay đổi mà chỉ cần tiếp tục thực hiện hiệp ước này. Thật ra, Trung Quốc và Nga buộc phải làm thế bởi việc duy trì một hiệp ước được ký kết cách đây 20 năm khác biệt cơ bản so với việc ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác mới. Một thoả thuận mới chắc chắn sẽ khiến các đối thủ hiện tại của cả hai trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và thương mại thế giới nhìn nhận khác trước về bản chất của mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này.

Trung Quốc và Nga hiện có nhu cầu ngày càng thêm cấp thiết về hợp tác với nhau chặt chẽ, tin cậy và hiệu quả thiết thực hơn nữa để cùng đối phó với thách thức về cạnh tranh chiến lược và đối đầu từ phía Mỹ và các nước trong khối phương Tây. Môi trường chính trị an ninh đối ngoại của Nga và Trung Quốc hiện tại cũng như trong thời gian tới vì thế mà không còn được thuận lợi như trong 20 năm qua. Một khi phe kia tập hợp nhau lại để cùng đối phó Trung Quốc và Nga thì hai nước này buộc phải co cụm lại với nhau.

Hiệp ước nói trên đã mở ra kỷ nguyên quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp cho Nga và Trung Quốc. Tiếp tục nó bây giờ sẽ giúp hai nước này giữ và tiếp được đà phát triển quan hệ song phương, phát huy thành quả đã đạt được và củng cố sự đảm bảo cũng như niềm tin là cả trong tương lai tới cũng sẽ như vậy. Điều khiến Trung Quốc và Nga giờ phải coi trọng đặc biệt ở cuộc ganh đua và đối đầu với Mỹ và phương Tây là phía bên kia nhìn nhận chuyện ganh đua, đối đầu này còn là sự cọ sát và so tài giữa hai bên về ý thức hệ và mô hình hệ thống chính trị.

Nghe qua như thể chiến tranh lạnh đang đe dọa trở lại các mối quan hệ này. Trên thực tế không hẳn như vậy nhưng riêng trên phương diện này thì Trung Quốc và Nga chỉ có thể nương tựa và trông cậy lẫn nhau.

Đọc thêm