Tiếp tục ủng hộ người dân miền Trung

(PLVN) - Ngày 4/11, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam quyên góp ủng hộ số tiền lên tới 350 triệu đồng. 
Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung.
Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung.

Bên cạnh đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Nữ công Cục Hàng hải Việt Nam; Công đoàn, Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình cũng đã kêu gọi hỗ trợ và tặng 1.419 phần quà; 500 cặp sách, quần áo… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (huyện Lệ Thủy) và Trường Trung học cơ sở Quảng Hòa (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Cùng ngày, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An lên đường đi thăm hỏi, cứu trợ đồng bào, công đoàn viên, người lao động các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt. Dự kiến, đoàn sẽ hỗ trợ mỗi gia đình người chết do thiên tai số tiền 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng, người khó khăn 1 triệu đồng.

Ngoài tiền mặt, LĐLĐ tỉnh Long An cũng chuẩn bị nhiều phần quà gồm gạo, mì gói… để cứu trợ các gia đình khó khăn. Trước đó, hưởng ứng lợi kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Long An đã phát động đợt quyên góp kéo dài 10 ngày, LĐLĐ tỉnh Long An đã đóng góp trên 2 tỷ đồng gửi đến người dân miền Trung.

Trước nỗi đau quá lớn, với tinh thần “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ, sẻ chia cùng bà con vùng lũ. Số tiền ủng hộ sau đó sẽ được chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để gửi tới những khu vực thiệt hại nặng sau mưa lũ, giúp đồng bào khắc phục khó khăn.

Đọc thêm