Chung cư Hồ Gươm Plaza: Bàn giao xong vẫn chưa hết sai phạm

(PLO) - Vào năm 2012, không ít người biết đến chung cư cao cấp Hồ Gươm Plaza với những lời quảng cáo có cánh vê một dự án cao cấp, tiện nghi. Nhưng đến nay, sau khi nhận bàn giao nhà, nhiều sai phậm trong quá trình vận hành hoạt động của tòa nhà khiến người dân bức xúc, e ngại về an toàn, đặc biệt là từ khi công trình bị "bà hỏa" viếng thăm vào 14/12 vừa qua.

Vụ cháy tại chung cư Hồ Gươm Plaza khiến cư dân bất an
Vụ cháy tại chung cư Hồ Gươm Plaza khiến cư dân bất an
Cách đây không lâu, khoảng nửa đêm ngày 14/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn hộ số 1805 của chung cư Hồ Gươm Plaza. Rất may, cư dân và bảo vệ đã phát hiện và kịp thời báo cho cơ quan cảnh sách PCCC. Sau khoảng 1 tiếng đám cháy mới được dập tắt, không gây thiệt hại về người. Điều đáng nói là nhiều cư dân cho rằng, chuông báo cháy của tòa nhà đã không hoạt động khi hỏa hoạn xảy ra.
Vụ hỏa hoạn trên đã khiến các cư dân hoang mang, luôn sống trang cảnh lo lắng đến tính mạng của mình mà trước đó, không ít cư dân đã lên tiếng cảnh báo về sự mất an toàn trong vận hành, quản lý của tòa nhà.
Thời gian trước khi vụ cháy xảy ra, cư dân tòa chung cư này cũng từng có đơn kiến nghị lên các cơ quan quản lý nhà nước, phản ánh về những bất cập tồn tại ở thời điểm họ nhận bàn giao nhà, cũng như bày tỏ lo ngại mất an toàn trong sinh sống.
Cụ thể, từ lúc xây dựng đến khi bàn giao, chung cư cao cấp Hồ Gươm Plaza đã để lại nhiều ấn tượng không tốt đối với người dân. Đầu tiên là việc bàn giao nhà chậm so với hợp đồng. Theo cam kết, quý IV/2013 chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng trên thực tế, thời hạn này đã bị lùi đến tận quý II/2014.
Ngoài ra là nhiều vấn đề bất cập khi cư dân nhận nhà như: nhiều hộ chưa được lắp chuông cảnh báo cháy nổ, chưa được đấu nối gas để sử dụng, thậm chí nhiều hạng mục của tòa nhà vẫn chưa hoàn thành từ thang máy, tầng hầm để xe, hệ thống báo cháy khu vực thuộc sở hữu chung chưa lắp đặt, đến việc cầu thang thoát hiểm của Toà B chưa làm tay vịn,...
Trong Báo cáo số 1416/UBND - QLĐT ngày 24/7/2015 của UBND quận Hà Đông gửi cơ quan chức năng quận Hà Đông cũng có nêu rõ xác nhận: qua kiểm tra, dấu hiệu sai phạm tại Dự án Hồ Gươm Plaza là rất lớn. Cụ thể, tại tòa tháp A của Dự án, chủ đầu tư đã tự ý xây dựng thêm từ tầng 6 đến tầng 10 mỗi tầng 2 căn hộ; từ tầng 11 đến tầng 29, chủ đầu tư cũng xây thêm mỗi tầng 2 căn hộ; từ tầng 14 đến tầng 29, chủ đầu tư còn xây dựng thêm 1 căn hộ (căn H2) tại vị trí trục 10 - 11 giao với trục G - E.
Còn tại tòa tháp C của Dự án: Từ tầng 21 đến tầng 29 (theo thiết kế chức năng là văn phòng), chủ đầu tư lại thi công xây dựng chia nhỏ thành buồng, phòng với số lượng 13 phòng/tầng. Do đó, tổng số lượng căn hộ thực tế được xây dựng nâng lên thành 563 căn, tức có tất cả 54 căn tăng thêm so với quy định tại Văn bản số 1145/UBND-QLĐT ngày 28/6/2013 của UBND quận Hà Đồng về việc chấp thuận đầu tư cho dự án có tên Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza.
Được biết, phía UBND quận Hà Đông cũng đã kiến nghị Thanh tra Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng TP Hà Nội có ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm những sai phạm tại dự án này.
Những sai phạm của chủ đầu tư thì đã rõ, nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: vốn dĩ chủ đầu tư dự án không phải là đon vị chuyên về BĐS mà là một doanh nghiệp ngành may mặc truyền thống - Công ty CP May Hồ Gươm. Do đó, phải chăng những vấn đề của dự án này chính là hệ quả từ việc chủ đầu tư là dân ngoại đạo lấy BĐS làm nghề 'tay trái'?

Đọc thêm