Tổng thống Ukraine nêu mong muốn đáng chú ý

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói với những người thuộc đảng Công chức của nhân dân ủng hộ Tổng thống rằng ông muốn tiếp tục tại vị cho đến khi tất cả các lời hứa bầu cử của ông được thực hiện.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra hôm 2/10. “Tôi muốn tiếp tục làm Tổng thống cho đến khi chúng tôi thực hiện được tất cả các lời hứa bầu cử của mình”, bộ phận báo chí của đảng Công chức của nhân dân dẫn lời ông Zelensky nói.

Đồng thời, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng chương trình hành động của đảng của ông "không còn bất kỳ điều nào là không thể thực hiện được”.

Ông Zelensky tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/5/2019. Cam kết quan trọng của ông trong quá trình vận động tranh cử là mang lại hòa bình cho khu vực Donbass, miền đông Ukraine, nơi bị ảnh hưởng bởi xung đột dân sự.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Zelensky cũng cam kết ông sẽ chỉ nắm quyền trong một nhiệm kỳ Tổng thống.

Cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo của Ukraine sẽ diễn ra vào năm 2024. Cho đến nay, ông Zelensky đã không trả lời trực tiếp các câu hỏi của giới truyền thông về kế hoạch tranh cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống của ông.