Trường ĐH Vinh: Sinh viên “dài cổ” vì dự án chậm tiến độ

(PLO) - Dù chậm tiến độ so với dự kiến 18 tháng, hơn 90% khối lượng công việc đã hoàn thành, nhưng vẫn thiếu vốn khoảng 25 tỷ đồng. Liệu công trình xây dựng ký túc xá cho khoảng 1000 sinh viên của Trường Đại học Vinh có đúng hẹn như kế hoạch - 30/4 năm nay?
Trường ĐH Vinh: Sinh viên “dài cổ” vì  dự án chậm tiến độ
Chậm tiến độ…
Nghệ An hiện có 6 trường đại học, 6 trường cao đẳng cùng nhiều trường trung cấp nghề nên nhu cầu về nhà trọ cho sinh viên rất lớn. Ký túc xá (KTX) của các trường chỉ có thể đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của sinh viên, học viên, phần còn lại họ phải thuê trọ ở các dãy nhà tập thể bình dân với giá cao ngất ngưởng, không đảm bảo chất lượng cũng như an ninh trật tự. Nhiều em hoàn cảnh gia đình không đủ thuê phải hai, ba người ở chung trong phòng trọ lụp xụp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập. Đặc điểm chung địa phương là người dân có mức thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số có con em đi học cũng lớn, địa bàn tỉnh rộng nên cần thiết có những KTX để đáp ứng nhu cầu cho sinh viên. Em Lê Thị Khanh, sinh viên Trường Đại học Vinh tâm sự:“Tiền thuê phòng giá cao mà chất lượng thấp, tiền điện, nước cũng cao hơn nhiều, không đảm bảo an ninh và điều kiện học tập. Thuê phòng tốt thì không đủ tiền, nếu khu KTX hoàn thành thì em muốn được vào ở để thuận tiện hơn cho việc sinh hoạt và học tập…”. 
Trước tình hình trên, năm 2009, Trường Đại học Vinh khởi công xây dựng khu KTX sinh viên trên khu đất rộng 4.934m2 tại khối 22, phường Hưng Bình (nằm trên khu đất Khoa Sinh cũ) với số vốn ban đầu hơn 88 tỷ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ. Công trình là một khu liên hợp gồm các hạng mục: KTX 9 tầng với 136 phòng ở, 8 phòng sinh hoạt chung, phòng điều hành, phòng đa năng, dịch vụ, y tế, nhà ăn, khu giải trí, nhà bảo vệ, ga ra, khuôn viên cây xanh… Công trình dự kiến sẽ đưa vào hoạt động tháng 12/2013, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho khoảng 1.000 sinh viên. Nhưng đến nay, niềm mơ ước của bao sinh viên vẫn chỉ là ước mơ.
Liệu có tiếp tục lỗi hẹn?
Kỹ sư Nguyễn Lương Tài – Trưởng ban Quản lý dự án (Trường đại học Vinh) cho biết, sau thời gian triển khai xây dựng, một số thay đổi thiết kế nên số vốn được bổ sung lên đến 110 tỷ đồng. Cuối năm 2013, do thời hạn đưa vào sử dụng đã đến, nhưng công trình vẫn chưa được hoàn thành nên phải gia hạn đến tháng 12/2014 là hạn cuối. Tuy nhiên, đến tháng 12/2014 công trình vẫn dở dang. 
Ông Tài cho biết thêm, công trình sau thời gian thi công phần thô cơ bản đã xong, đã giải ngân 74 tỷ/110 tỷ đồng. Số vốn trái phiếu Chính phủ đã hết, hiện công trình đang thiếu khoảng 25 tỷ đồng để hoàn thành. Là trường công lập nên để có nguồn vốn dư ra là rất ít, hiện đã bỏ vào công trình 16 tỷ đồng và vẫn tiếp tục phải vay thêm nhưng cũng mới chỉ hoàn thành hơn 90%; hiện chỉ còn sơn, hệ thống phòng cháy chữa cháy và nội thất là có thể cho sinh viên vào ở được. “Vừa qua, nhà trường đã họp và quyết định phấn đấu hạn cuối đưa vào sử dụng là 30/4/2015. Khó khăn nhất là tìm nguồn vốn để tiếp tục hoàn thành dự án. Nhà thầu cũng  cam kết hoàn thành đúng tiến độ, nếu chậm sẽ bị phạt 12%...”- ông Tài cho biết. 
Vẫn theo ông Tài, hiện nhà trường đưa ra phương án vay một số vốn và tiền ngân sách nhà trường để có thể hoàn thành dự án. Thời điểm này đã là gần 10 ngày đầu tháng 3, thời gian chẳng còn lâu để sinh viên vào KTX ở. Nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng ưu tiên thuê KTX đang từng ngày ngóng chờ khu nhà ở hoàn thành.   
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm