Bộ Tư pháp Việt Nam - Liên Bang Nga tăng cường hợp tác

(PLO) - Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, trong các ngày từ 12 – 15/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành Tư pháp, Ngoại giao thăm và làm việc tại Liên bang Nga. 
Giáo sư Torkunop A.V, Hiệu trưởng MGIMO trao Huy chương Bạc danh dự cho Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Giáo sư Torkunop A.V, Hiệu trưởng MGIMO trao Huy chương Bạc danh dự cho Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Mục đích chuyến công tác lần này là để dự Diễn đàn quốc tế lần thứ II cựu sinh viên Đại học quan hệ quốc tế Matxcơva (MGIMO) nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Trường và làm việc với Bộ Tư pháp Liên bang Nga, Trường MGIMO về hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.   
Sáng ngày 13/10, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác đã tham dự Diễn đàn quốc tế lần thứ II cựu sinh viên MGIMO. Tại Diễn đàn này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã vinh dự được Giáo sư Torkunop A.V, Hiệu trưởng MGIMO thay mặt Quỹ quốc gia “Ghi nhận những đóng góp cho xã hội” và Ủy ban Dân sự quốc gia Liên bang Nga trao tặng Huân chương Bạc danh dự ghi nhận những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa giữa Liên bang Nga và CHXHCN Việt Nam. 
Trước đó, Bộ trưởng cùng Đoàn công tác cũng đã tham dự Lễ khánh thành tượng A.M. Gorchakov - một trong những Bộ trưởng Ngoại giao xuất sắc của Nga - được xây dựng ngay trong khuôn viên của MGIMO. 
Chiều ngày 13/10, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga, ông Konovalov A.V. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Konovalov đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Hà Hùng Cường lần này, đồng thời khẳng định trong những năm gần đây, trên cơ sở truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang có những bước phát triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Hà Hùng Cường năm 2011. 
Trao đổi với người đứng đầu Bộ Tư pháp Liên bang Nga, Bộ trưởng Hà Hùng Cường thông tin khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam trong những năm gần đây; việc Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp mới với 3 trụ cột là kinh tế thị trường, mở rộng dân chủ và tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền. 
Trong  lĩnh vực xây dựng pháp luật, với mục tiêu từ nay đến năm 2016 phải cơ bản xây dựng xong hệ thống pháp luật để từ năm 2016 trở đi tập trung vào việc hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật, Bộ Tư pháp Việt Nam được giao trọng trách lớn trong việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp và chủ trì xây dựng một số dự án bộ luật, luật quan trọng như Bộ luật Dân dự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Trong đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của Liên bang Nga trong xây dựng Bộ luật Dân dự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cần được coi là 2 trong số 5 nội dung ưu tiên hợp tác giữa 2 Bộ trong thời gian tới. 
Bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý các nghề tư pháp cũng cần tiếp tục ưu tiên, trước mắt là lĩnh vực Thừa phát lại. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp Việt Nam đang thúc đẩy triển khai thí điểm chế định này và dự kiến sẽ tổng kết, báo cáo Quốc hội kết quả thí điểm vào năm 2015, trên cơ sở đó sẽ đề xuất hoàn thiện thể chế ở tầm luật đối với lĩnh vực này. 
Hai lĩnh vực cần ưu tiên hợp tác còn lại là trợ giúp pháp lý và công tác đào tạo cán bộ pháp luật, đào tạo các chức danh tư pháp, trong đó đào tạo về pháp luật quốc tế được Bộ trưởng Hà Hùng Cường hết sức quan tâm và mong rằng trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Liên bang Nga sẽ hỗ trợ tốt công tác này.
Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng một lần nữa vui mừng và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp thời gian qua và tin tưởng rằng trong thời gian tới đây, nhiều hoạt động hợp tác sẽ tiếp tục được triển khai có hiệu quả, qua đó giúp các bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật, đặc biệt là cùng nhau xây dựng và đóng góp tiếng nói chung trên các diễn đàn pháp luật quốc tế. 
Trên cơ sở những đề xuất hợp tác mà Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã nêu, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và dự kiến sẽ ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2015-2016. Nhân dịp này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường trân trọng mời Bộ trưởng Konovalov sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào đầu năm 2015. 

Đọc thêm