Khởi công xây dựng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

(PLO) - Ngày 15/6, tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (giai đoạn I: 2014 – 2015). Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Luật Đồng Hới. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới là một công trình có kiến trúc hiện đại, quy mô đã được Bộ Tư pháp phê duyệt với tổng diện tích sàn tối đa được đầu tư là 22.571m2 gồm các hạng mục quan trọng là: khối nhà hành chính – hiệu bộ, khối nhà giảng đường, nhà thư viện, khối hội trường – câu lạc bộ, khối ký túc xá, khối nhà công vụ - nhà ăn, khối giáo dục thể chất, khối các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật kèm theo. Dự án có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng. 
Phát biểu tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện công khai, minh bạch trong việc đấu thầu dự án của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới cũng như các đơn vị thi công. Bộ trưởng nhắc nhở chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm để công trình đạt chất lượng cao nhất và quá trình thi công không ảnh hưởng đến an sinh xã hội đối với các khu vực dân cư xung quanh.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thành lập Trường Trung cấp Luật Đồng Hới. Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp, hỗ trợ, đóng góp cho công tác thành lập và xây dựng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

Đọc thêm