Tụ tập hóng gió trên cầu Long Biên bất chấp sự cố đe dọa tính mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đã có biển cấm người đi bộ trên cầu Long Biên (Hà Nội) để tránh gây mất an toàn giao thông, nhưng nhiều người dân vẫn vô tư đi lại...
Dù lối đi trên cầu có diện tích khá nhỏ nhưng nhiều người vẫn dừng xe giữa đường để hóng gió.
Dù lối đi trên cầu có diện tích khá nhỏ nhưng nhiều người vẫn dừng xe giữa đường để hóng gió.

Sau hơn 120 năm sử dụng, cầu Long Biên bắc qua sông Hồng đã và đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng hàng ngày vẫn phải gồng mình chịu hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại.

Gần đây, cầu xảy ra khá nhiều sự cố. Ngày 28/5, tấm đan tại vị trí dầm D1/10 phần đường dành cho xe máy và xe đạp phía thượng lưu hướng quận Hoàn Kiếm bị rơi.

Trước đó ngày 4/5, phần đường dành cho người đi bộ cũng bị gãy, rơi một tấm đan xuống sông.

Để giảm tải, ở hai đầu cầu đã có biển cấm người đi bộ, ô tô cả ngày và cấm xe đạp thồ, xe máy thồ 5h-20h.

Tuy nhiên, "ngó lơ" biển cấm, nhiều người dân vẫn vô tư đi bộ qua lại, dừng đỗ xe, tụ tập trên cầu để hóng gió vào buổi tối, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Một số hình ảnh ghi nhận tối 16/6:

Biển cấm ô tô và người đi bộ được cắm ở hai đầu cầu.

Biển cấm ô tô và người đi bộ được cắm ở hai đầu cầu.

Không ít người vẫn vô tư đi lại.
Không ít người vẫn vô tư đi lại.
Dừng đỗ xe để ngồi lại hóng gió.
Dừng đỗ xe để ngồi lại hóng gió.

Đọc thêm