Ưu đãi 90% vốn cho ngư dân vay đóng tàu

(PLO) - Chính phủ đưa ra nhiều chính sách đặc biệt hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, như cho ngư dân vay vốn đến 90% để đóng tàu vỏ thép (lãi suất 1%, năm đầu tiên không tính lãi), thời hạn 11 năm, thế chấp bằng chính con tàu được đóng, hỗ trợ mỗi năm khoảng 10 chuyến cho các tàu dịch vụ hậu cần nghề cá…
Bộ trưởng Cao Đức Phát tặng quà cho ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Gặp gỡ ngư dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đầu tuần, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát thông báo nhiều chính sách đặc biệt của Chính phủ hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển.  Cụ thể, Chính phủ đã phê duyệt gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép, giúp ngư dân an tâm bám biển khơi xa. 
Theo đó, ngư dân được vay vốn đến 90% để đóng tàu vỏ thép (lãi suất 1%), được vay vốn 70% để đóng tàu vỏ gỗ (lãi suất 3%). Cả hai khoản vay này đều được miễn lãi năm đầu tiên và có thời hạn vay đến 11 năm. Ngư dân có thể sử dụng chính con tàu là tài sản để thế chấp vay vốn.
Phát triển đội tàu và dịch vụ hậu cần nghề cá
Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, chương trình tín dụng lần này sẽ được hỗ trợ trực tiếp đến ngư dân, nên chủ tàu cá có quyền lựa chọn mẫu thiết kế tàu với chất liệu vỏ thép, gỗ hay composite phù hợp với nhóm ngành nghề vừa an toàn, tiết kiệm vừa phát triển kinh tế biển đạt hiệu quả cao nhất.
Ngư dân sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu, từ 70% đến 90% số tiền đối với tàu từ 400 mã lực trở lên. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, đào tạo kỹ thuật đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa tàu cá, mua bảo hiểm thuyền viên, ngư lưới cụ, trang thiết bị liên lạc.  Mỗi chuyến ra khơi thu mua hải sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ được Chính phủ hỗ trợ ngay từ 40 đến 60 triệu đồng, tối đa 10 chuyến trong một năm. 
Tính đến cuối tháng 5/2014, toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 5,46 nghìn chiếc tàu (khoảng 38 nghìn lao động), trong đó có hơn 2,6 nghìn tàu cá trên 90 mã lực tham gia đánh bắt xa bờ.
Hàng trăm tỷ đồng đầu tư hạ tầng luồng lạch
Đáp lại băn khoăn của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) về việc được Nhà nước hỗ trợ đóng tàu, nhưng luồng lạch cạn, vũng neo đậu chật hẹp, có tàu vỏ thép cũng như “có bò mà không có chuồng”, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng nhiều cảng cá chuyên dụng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng, nạo vét luồng lạch, đầu tư trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá quy mô lớn tạo cuộc sống ổn định cho bà con. Ngư dân cũng như doanh nghiệp làm ăn, sản xuất trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa sẽ được ưu tiên miễn thuế thu nhập, thuế trước bạ, thuế tài nguyên, giá trị gia tăng, nguyên liệu nhập khẩu...
Chính phủ cũng vừa đồng ý bố trí 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng vũng neo đậu tàu thuyền huyện đảo Lý Sơn và 45 tỷ đồng nâng cấp cảng cá Sa Kỳ (huyện Bình Sơn). Bộ NN&PTNT cũng đang làm việc với Ngân hàng Thế giới để bố trí vốn đầu tư xây dựng vũng neo đậu tàu thuyền Mỹ Á (huyện Đức Phổ).

Đọc thêm