Ưu tiên giảm án tồn đọng trong năm 2012

Sau hai ngày làm việc, hôm qua (21/12), Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) đã kết thúc. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã phát biểu tại hội nghị.

Sau hai ngày làm việc, hôm qua (21/12), Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) đã kết thúc. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã phát biểu tại hội nghị.

Đề nghị mở rộng thí điểm thừa phát lại

Năm 2012, theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục THADS Hoàng Sỹ Thành, ngành THADS cả nước sẽ phấn đấu bảo đảm thi hành xong đạt 81% về việc và 61% về tiền trên số có điều kiện thi hành; tăng 10% số lượng án so với năm 2011; giảm tối thiểu 10% về việc, 5% về tiền chuyển kỳ sau so với 2011; hạn chế việc THA bị kháng nghị, kiến nghị.

Phấn đấu toàn ngành đạt tỷ lệ từ 70% án có điều kiện trở lên. Bảo đảm tính chính xác, thực chất về số việc có điều kiện và không có điều kiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân loại án không chính xác, án có điều kiện chuyển sang án không có điều kiện thi hành. Công tác xây dựng phát triển ngành sẽ tiếp tục được quan tâm trong năm mới, trong đó có tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Riêng công tác thực hiện thí điểm thừa phát lại tại TP. Hồ Chí Minh: Tổng cục sẽ tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp xây dựng đề án kéo dài thời gian thí điểm thực hiện chế định thừa phát lại tại TP. Hồ Chí Minh trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, phê chuẩn. Ngoài ra, sẽ tham mưu giúp Bộ Tư pháp xây dựng đề án mở rộng thí điểm thừa phát lại tại Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả THADS đạt được năm qua, đây là năm kết quả THA đạt cao nhất nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu Chính phủ hứa với Quốc hội. Hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tiếp tục đạt kết quả cao. Đặc biệt, nhiều địa phương trước đây có nhiều yếu kém nay đã có chuyển biến rõ rệt (Hưng Yên, Quảng Ninh…).

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ rõ, công tác THADS còn nhiều hạn chế, tồn tại thậm chí yếu kém, phải tìm ra nguyên nhân khắc phục trong thời gian tới. Đáng lưu ý, hiện toàn ngành còn gần ¼ triệu vụ việc tồn đọng chưa có hoặc có điều kiện thi hành phải chuyển sang kỳ sau với số tiền trên 21 nghìn tỷ đồng. Nhiều vụ tồn đọng kéo dài vẫn chưa đựoc giải quyết dứt điểm.

Bộ trưởng yêu cầu, năm 2012 toàn ngành THADS cần giảm mạnh án tồn đọng. Phải thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc xây dựng đề án giảm án tồn đọng. “Đây là cơ hội vàng nên địa phương cũng phải tham gia góp ý vào đề án”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Trong công tác rà soát phân loại án, Bộ trưởng kiên quyết  “không để tình trạng án có chuyển sang không có điều kiện thi hành. Nơi nào thấy có vấn đề Tổng cục cần tập trung làm rõ nguyên nhân, trực tiếp chỉ đạo để giải toả khó khăn, khó quá Bộ trưởng sẽ về tận nơi”

Bộ trưởng cũng lưu ý năm 2012 công tác cán bộ vẫn phải tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Cần kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Khi phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm.

Bình An

Đọc thêm